Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt thăm hai Linh mục đang bị bách hại

Minh Nhật - GNsP

- Quảng Cáo -

GNsP – Trong bối cảnh nhà cầm quyền đang dùng mọi phương tiện để vu khống, nhục mạ và bách hại hai linh mục Anton Đặng Hữu Nam và JB Nguyễn Đình Thục cách ráo riết, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục (TGM) giáo phận Hà Nội đã có chuyến viếng thăm hai cha tại giáo xứ Phú Yên. Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ và đồng cảm với hai cha trong tư cách là nạn nhân từng bị cắt xén lời nói, bị đấu tố và loại trừ.

Vào sáng ngày 22.05.2017 Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt cùng với một vài cha và đan sĩ đã có cuộc gặp gỡ với hai vị linh mục can trường đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo để động viên tinh thần và hiệp thông với những đau khổ của hai cha.

Cha Anton Đặng Hữu Nam và JB Nguyễn Đình Thục đã có thời gian trò chuyện về những diễn biến căng thẳng mà tỉnh Nghệ An gây ra gần đây nhằm bảo vệ Formosa, đặc biệt là những vi phạm nhân quyền mà chính các ngài là người trong cuộc.

Đức Tổng Giuse đã âm thầm đến thăm và lắng nghe những tâm tư của hai cha với đầy đủ cung bậc cảm xúc của người mục tử với đoàn chiên và của người công dân với đất nước.

- Quảng Cáo -

Cha Anton Đặng Hữu Nam đã chia sẻ những thao thức và cả những chiêu trò bách hại mà giới chức tỉnh Nghệ An áp dụng gần đây, phân tích những đòn đánh phá ráo riết trên truyền thông và nhất là những màn đấu tố tập thể đòi kết án tù hoặc tử hình cho ngài ở nhiều nơi trong tỉnh này.

Câu chuyện cũng xoay quanh việc công an, an ninh tỉnh Nghệ An tấn công xe cha Thục khi trên đường đi và bắt giữ nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Cha JB Nguyễn Đình Thục đã bộc lộ những ý kiến về sự vi phạm nhân quyền trầm trọng này và chia sẻ về nỗi lòng của mình với Đức Tổng Giuse.

Về phần mình Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt vẫn theo dõi các diễn biến thời sự và những biến động tại miền Trung, ngài cũng nhận định rằng Formosa là một vấn đề nan giải với nhà cầm quyền. Đức Tổng đã chia sẻ với hai cha từ chính trải nghiệm của một người đã bị nhà cầm quyền cộng sản dùng đủ mọi cách để vu khống, nhục mạ và hạ bệ để nhằm bảo vệ lợi ích của họ.

Vào năm 2008, khi nhà cầm quyền Hà Nội ra chiến dịch cướp đất đai Toà Khâm Sứ và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã can thiệp để bảo vệ cho các cơ sở này. Truyền thông nhà nước đã vào hùa để cắt xén câu phát biểu tại UBND thành phố Hà Nội và nhục mạ để loại ngài ra khỏi chức vị TGM tổng giáo phận Hà Nội.

Cách đây một thời gian ngắn huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức buổi đấu tố để đòi bỏ tù 20 năm tù hoặc tử hình cha Anton Đặng Hữu Nam và gửi đủ loại công văn cho rằng cha Nam vi phạm điều 88, điều 258 bộ luật hình sự.

Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt vui mừng vì hai linh mục đã vui vẻ đón nhận và vượt qua những thử thách này.

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam chia sẻ: sự hiện diện của Đức Tổng Giuse là niềm vinh dự và động lực để chúng tôi tiếp tục kiên trì hành trình đòi công lý cho các nạn nhân yếu thế. Tôi cảm thấy sự gần gũi và thấu hiểu từ ngài bởi chính ngài đã trải qua những bách hại mà tôi đang chịu hiện nay.

Minh Nhật, GNsP

- Quảng Cáo -

123 CÁC GÓP Ý

  1. 2 Cha hãy cố lên. Vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng, dù biết rằng đâm đầu vào con đường chết nhưng con tin Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi 2 Cha. Những con người dám nói lên Sự Thật!!! Cầu muôn ơn lành sẽ đến với 2 Cha và những ai đang cầu nguyện cho các Ngài.

    • Nè bạn, nhìn mặt bạn sáng sủa vậy mà phát ra được những lời thô tục đó cũng hay. Chúa cho bạn hạnh phúc quá nên bạn đâu biết khổ là gì. Rồi một lúc nào đó khi bạn ở trong thảm hoạ đó, bạn bị bệnh tật, bị mất đi người bạn thương yêu. Không biết bạn có còn vênh váo mà thốt ra được những lời đó hay ko. Thân ái!

    • S may ban chửi thậm tệ v….nhìn lại may bạn đi…chắc ko pkai con chúa rồi..moi noi ra nhửng lời đó…chua rỏ dau duoi mà….đức pkật dạy mấy ban v ak….coi lại đi nhan luật nhân quả ko pỏ sót 1 ai đâu…bạn hk theo thì thoi…s lại chửi nhu vvv….

    • Ôi trời …. !!!!chẳng ra làm sao….. bình luận gì mà văn hóa chỉ từ cạp quần trở xuống…xem người ta nói gì …. tranh luận thì tranh luận cũng phải có văn hóa chứ…. xã hội văn minh mà” bằng chứng xác đáng nhất cho những kẻ TÀI BẦN TRÍ ĐOẢN là mở miệng ra là lăng nhục người khác. Chém giết… bạo lực… chẳng có tính nhân văn nào cả… mỗi người có lý tưởng riêng.. VN giờ đổi mới rồi…. nam nào mà chả đổi mới…. Đường xá thì kẻ lấp đầu này .. kẻ lại đào đầu kia… mỗi năm có vài lần đào bới…. chứ các nước vài chục năm chẳng thấy đào bới gì cả…. chứng tỏ họ lạc hậu hơn ta….

    • nếu nói văn minh thì người công giáo còn ở trình độ nguyên thủy. bởi vì sao, thời đại phát triển khoa học như vũ bão, con người đã chinh phục hầu hết các hành tinh ngoài vũ trụ, đã giải mã đc rất nhiều chuyện ly kỳ của thiên nhiên. thế mà người công giáo đang còn u muội, tin vào những chuyện k có thật để rồi người khác lợi dụng sự ngu muội đó làm chuyện bậy bạ. như thằng cha đạo thục, nam … nó bắt dân đi đâu dân cũng đi. đó là dân giáo chứ dân lương mơ nhé

  2. Mã tầm mã , Ngưu tầm ngưu – đó là cái lẽ tự nhiên của nhân gian – chỉ nên bàn luận một điểm nhỏ thôi ta có thể nhận ra cái cần biết .
    Trong Thánh Kinh không có một đoạn nào dạy cho những kẻ Chủ Chăn làm chính trị ( Nguyễn đức Bình là thuộc tổ chức việt tân – mà việt tân lại bị Mỹ khép vào tổ chức khủng bố – vậy mà Thục hết lòng bảo vệ và ca ngợi ) – Trong Thánh Kinh không có đoạn nào hướng dẫn Chủ Chăn yêu cầu giáo dân cầu nguyện nơi hỗn loạn ngoài đường – cầu nguyện phải diễn ra nơi Thánh Đường trang trọng và yên tịnh – Trong lúc giảng đạo lại lồng ghép lời nói chống đảng vảo buổi giảng đạo vậy những kẻ Chủ Chăn kia đã làm gì? Chúng đang làm trái lời khuyên của Thiẻn Chúa – một kẻ Chủ Chăn mà làm trái lời khuyên dạy thì ta có thể gọi là :” làm việc trái đạo ” – chuyên tâm truyền đạo mà còn làm trái thì truyền cái gì đây ?như vậy có thể nói những con người kia bề ngoài là khoác thày tu mà suy nghĩ , lời nói khg phải là một người tu hành – nếu nói theo ngôn ngữ dân gian là : ” treo đầu dê bán thịt chó ” – vậy ai là người hưởng lợi ở đây ? Đó là các tổ chức mượn danh là phản động thôi ( chứ thực chất chưa có đủ tầm ) để lừa đảo bà con ở hải ngoại để kết hợp ” các nhà hoạt động dân chủ thực chất là bọn chí phèo mặt dày bán nước bọt kiếm miếng ăn chứ thực ra là lũ ngu học và các linh mục ” để kiếm tiền – vậy các linh mục phải làm gì? Họ đi gom từ các giáo xứ trong cả nước ( chứ thực tế khg phải hoàn toàn là người nghệ an ) những kẻ lười lao động thích chửi bậy và muốn làm ăn để cùng nhau kiếm ăn – lấy địa bàn song ngọc và phú yên để làm cái gọi là ” cơ sở ” để rồi nhân rộng ra – bà con giáo dân chân chính ở hai giáo xứ song ngọc và phú yên mới chính là nạn nhân bị lợi dụng – những kẻ Chủ Chăn này dùng ” Thần Quyền ” để éo buộc giáo dân- ” kẻ nào khg đi kiện formusa cùng cha thì cha khg cho vào lễ ” như vậy thì đã rõ ràng – chúng lợi dụng sức giáo dân để kiếm tiền – nếu chính quyền có sờ đến thì chỉ ” đó là bà con họ bức xúc ” còn chúng tôi quản sứ phải có bổn phận bảo vệ con chiên của mình – nếu có tội thì tôi chỉ có tội vậy thôi – thật là khôi hài 4 tỉnh bị ảnh hưởng môi trường chẳng có ai đi kiện mà cái nơi khg có quyền lợi được bồi thường thì lại đi kiện là cớ làm sao ? Giáo dân họ có bị điên đâu , họ có thừa cơm thừa sức đâu – bốn tỉnh các anh ngồi đó để tỉnh tôi khg bị thiệt hại đi biểu tỉnh cho anh hưởng lợi hay sao ??? Trò chơi bịt mắt bắt dê của hai thằng nghiệt chủng này đang áp dụng triệt để trò chơi dângian vơi chính các con chiên của mình được giao chăm sóc – vậy làm tông đồ được Thiên Chúa phó chúc cho chăm chiên mà lại làm trái lời dạy của Thiên Chúa thì gọi là gì ? Đó gọi là Ngịch Đồ , là Phản Đồ ,là Trái Đạo – còn làm Chủ Chăn mà đi lợi dụng , đi lừa dối con chiên mình chăn thì gọi là gì ? Đó gọi là kẻ lừa đảo , là lợi dụng , là gian sảo , là ép buộc ,là ích kỷ , là bất chính – Vậy một kẻ dối chúa , lừa chiên , phản quốc , là gọi giặc làm cha thì gọi là gì ? Thì là quỷ sa tăng , là kẻ vô lại , là đưa con bất hiếu , là kẻ lòng lang dạ sói – vậy những kẻ làm bạn với chúng , ca ngợi chúng thì gọi là : MÃ TẦM MÃ – NGƯU TẦM NGƯU. Chúng là một phường giá áo túi cơm mà thôi thưa quý vị .

    • Thế kỷ 21 rồi sao lại có lắm kẻ vẫn còn vùi đầu trong tăm tối u mê – trước đây ở một bản vùng sâu vùng xa có một vài ông thày mo ( chuyên bắt ma , trừ tà ) cả bản nghe lời ông ta như một vị thần – ai ai cũng phải kính nể – sau này có bệnh thì đi bệnh viện – nhận thức về nhân quả luân hồi ở hiền gặp lành thì Trời Phật cũng yêu mến – vai trò của mấy ông thày mo khg còn nữa – vậy mà lắm kẻ u mê ở miền xuôi nói tiếng kinh hẳn hoi vẫn vùi đầu trong suy nghĩ ấu trĩ và viển vông ngu muội – bị ràng buộc bởi luật lệ lạc hậu trong giáo luật – tin rằng chỉ có Hồng Y , Linh Mục mới có thể giao tiếp được với Chúa , mới có thể thay mặt Thánh Thể để xá tội ( trong khi xưng tội ) và được ban phước lành – đúng là một lũ nô lệ của ý thức hệ – Tâm linh giao cảm mà còn có trung gian ( như kiểu buôn bán , hay bán hàng đa cấp vậy sao ?) thật là khôi hài cho cái sự đời – Cha , Mẹ , Ông , Bà … những người yêu thương nhất đôi khi lại khg tin tưởng bằng một thằng trẻ gianh đáng tuổi con mình mà vẫn cứ một dạ hai vâng nịnh bợ khúm núm – nó bảo sao nghe vậy nên mất hết cả tính tự chủ của con người – Cổ Nhân có câu ; ” hãy tin vào đạo chứ đừng tin vào kẻ truyền đạo ” mấy thằng truyền đạo lưu manh phản động thì một lũ con của nó cũng là một lũ nhặng xanh mà thôi – nhục nhã lắm .

    • Hung lương coi chừng có ngày cụt cả hai tay khỏi phét lác ! Ra chỗ fumosa tắm rồi đánh cá ở đó rồi ăn luôn đi ! dám không ? nếu không dám thì câm mõ lại ! Làm Ơn đi !!!

    • Bob Vu ah ! Cầu Chúa nhiều vào , nhanh lên đi , xin Chúa cứu tông đồ nghịch đạo đi … kakaaa phen này thì hết đường rồi ! Chuẩn bị mấy con Linh Cẩu đổi tên thành Chó ghẻ rồi ( trong tù ghẻ lở hắc lào dữ lắm ) kakaa – kêu Chúa cứu Cha Bố đi con .

  3. Albert Camus: ” Con người không phải xấu hổ khi mình đang được hưởng hạnh phúc, nhưng họ sẽ phải xấu hổ khi họ chỉ biết giữ lấy hạnh phúc đó cho riêng mình.”

  4. xả thải độc hại ra sông, ra biển như Formosa đã làm không chỉ bồi thường thiệt hãi cho người dân quanh vùng bị ảnh hưởng mà thôi, họ còn phải có trách nhiệm cải tạo lại môi trường bị nhiễm độc nữa. 500 triệu đô la bồi thường thiệt hại cho người dân của 4 tỉnh làm sao mà đủ, chưa nói đến việc nhà cầm quyền CSVN cho đến giờ vẫn còn gnâm cứu số tiền này, phân phát nhỏ giọt như là ban bố ân sủng cho các nạn nhân môi trường.
    Việc làm của hai cha Nam và Thục thật đáng khâm phục. Ngoài một số hồng vệ binh, dư luận viên của đảng chửi bậy, văng tục chứ chẳng có những luận cứ gì nghe được trong khi đó hai cha Nam và Thục đã nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của các gíao xứ chung quanh, dư luận trong và ngoài nước ủng hộ hành động can đảm của hai Cha!

  5. Ba (03) Thằng ( MẶT LỒ ) giả danh THẰNG LINH MỤC đi chơi PHÒ PHẠCH như THẰNG LINH MỤC Nguyễn Đình THỤC chở gái vào Vinh thuê nhà Nghỉ . Chỷ thẳng vào mặt Thằng LM THỤC đưa gái đi chơi như ngày 15/05/2017…

  6. Đù má cha. Cha thống khổ quá. Mới có mấy cái biệt thự. Xế sang bóng loáng. Tài khoản có vài chục tỉ. Cái địt mẹ cha thống khổ quá. Thương cha ghê cái mả bố nhà cha.

  7. Thằng Linh Mục Phạch Đực đứng chung với con Phạch Cái dưới chân Chúa để ( Báo công với Chúa ). Dạ thưa Chúa, con là Tên Giu đa đã bán đứng Chúa ngày xưa, nay 2 con sẽ lột ảnh Chúa vất vào hố rác hầm cầu ToaLet ạ !!!

  8. Đức Cha đến thăm là niềm an ủi kịp thời cho 2 Cha Hữu Nam & Cha Đình Thục thêm vững lòng kiên trung đi tiếp con đường chân lý,mà 2 Cha đã & đang can đảm dấn thân, dù bao hiểm nguy.

  9. Ở Việt nam cha nào hơn Ngô Đình Thục ??? Các con chiên của ngài. Còn xơi tái cả nhà , sao ko gào lên bênh Cha , lũ vô ơn mất dạy vô đạo , cưt đứa nào to thì ùa theo , liếm hết Thực dân sang Đế quốc

  10. Thôi hai cha hãy sống vì bản thân đi ..hai cha đi đòi công lí thì chúng nó gọi là phản động ..còn thằng chó trung quốc sát hại 5 nguời trong một gia đình thì gọi là chang trai trung quốc …đúng là khốn nạn thật

  11. Cha kiệt, hộ, thục, bình là những thằng cha, thằng linh mục mất trí, một lũ đói tiền, vì tiền mà quên đi phận sự làm cha của mình. Đúng là bốn thằng cha bị động kinh, bị thần kinh

  12. Xin thông báo hiện nay có mấy con chó điên là kiệt, thục, nam,bình bị sổng chuồng, đề nghị mọi người nhất là giáo dân đề phòng, thấy mặt nó không được đến gần

  13. Cuộc chiến giửa Tôn Giáo với CS VN hình thành và bắt đầu. Người thì dựa vào lòng tin nơi Chúa để dành lấy sự sống tự do, kẻ uy quyền thì dùng lực lượng khí tài tấn công trấn áp bắt bớ tù đày.

  14. Ngày xưa để đánh đuổi giặc Pháp đô hộ Việt Nam 100 năm là do máu xương của những người dân Việt Nam bình thường dưới sự lãnh đạo của Đảng CS hay máu xương của người công giáo. Tôi ko phân biệt tôn giáo, đây là câu hỏi thật lòng của 1 người con đất Việt như tôi.

  15. Đất Nước Việt Nam ko thể ko có được cuộc sống hoà bình được hả Trời? Hay hỡi những bậc thánh nhân như Đức Phật, Chúa, … người Việt Nam ko thể có quyền được sống yên bình được sao? Ko có sự cố Formosa thì cũng có muôn vàn lý do khác để những kẻ nhân danh thần thánh, tôn giáo… lôi kéo, kích động, mua chuộc một bộ phận người dân, tín đồ đã đặt hết niềm tin vào họ để lên thiên đường. Sự thật là vậy, từ năm 1975 đến nay…

  16. Cuoc doi day ray bat cong sao nhieu nguoi o nen tieg con cac cha cac cha chi sog bang tinh nguoi chu o vi tien giam dung nen bao ve cho moi nguoi cac ngai duoc gi cac ngai chi duoc on phuc doi sau thoi con dau kho cac ngai chiu duoc xin chua ban them log tin cho nhung nguoi dag xuc pham toi cac ngai

  17. Cac vi linh muc va nhung nguoi len tieng doi cong binh le phai cho dan vn la nhung vi da co tam long doi voi nhan dan vn thi nguoi lai moi nguoi dan vn tu trong nuoc toi hai ngoai luc cung ho tro va dau tranh de diet bon ac on con do dang cong de nguoi dan vn duoc tu do hanh phuc ( dung nghe gi dang cong san va tay sai trong lu noi ma hay nhin nhung gi trong lu va con do cong an lam ) hen voi giat ac voi dan la lu quy suc vat dang cong san

  18. Kiệt nam thục là những con đội lốt cha đang làm những điều bán dân hại nước theo bọn phản động tất cả chúng nên cảnh giác không thể chấp nhận con người ấy đủ tư cách làm cha

  19. May thang dang tin vao dang cong san. Tao tin rang tui bay da thay may thang csgt an tien trang tron cua nguoi tham gia giao thong roi chu? Hay may thang may cung da thay may thang cong an hinh su bat duoc toi pham roi nhan tien hoi lo va tha no ra chua ? Roi may nguoi kinh doanh bat dong san ma khing quen biet hay mua chuoc may thang cong an thi ho co lam an duoc khong ? Va con nhieu thu tren doi nua. Nh vu phomosa xa thai thi may thang chinh quyen da duoc cong ty nhet tien day tui bon no roi , nen gio ” ha mieng mac quai” con chung may co duoc cai deo gi khong ma di benh vuc cho lu khon nan cong san do vay ? Trong khi chinh lu cho cong san do dang huy hoai doi chung may va doi con chau chung may do. Dung la chung may ngu hon bo va bon cong san la mot lu suc sinh mat day

  20. Chúng nó là loại báng bổ Chúa.
    Bởi trong kinh thánh ko có điều nào cho phép nhà thờ rao tin mừng bằng chính trị.
    Cũng như 10 điều răng của chúa cũng đã nói . Tội làm chứng dối là tội nhé

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here