Cháy rừng khủng khiếp ở Bắc California, ít nhất 40 người chết, rất nhiều người mất tích và vô số người bị thương (cập nhật 4)

- Quảng Cáo -

Cập nhật 4, Thứ Hai 16/10/2017, ngày giờ California:

Số người tử vong được xác nhận cho tới ngày giờ này đã tăng lên 40. Rất may là các nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát được khoảng từ 60% đến 65% các đám cháy.

Cập nhật 3, Chủ Nhật 15/10/2017, ngày giờ California:

Sau một tuần lễ hoành hành, hoả hoạn khủng khiếp ở vùng trồng nho Bắc California vẫn tiếp tục cháy. Cho tới giờ số người thiệt mạng đã lên tới 35, và có tới 16 đám cháy đang tiếp tục lan rộng vì gió khô và mạnh thổi, 5.700 căn nhà và doanh nghiệp đã bị thiêu hủy và hơn 100.000 ngưì đã phải di tản lánh nạn. Khoảng 9.000 người, bao gồm nhân viên cứu hoả và tình nguyện viên đang ngày đêm chiến đấu với các đám cháy.

- Quảng Cáo -

Cập nhật 2, Thứ Năm 12/10/2017, ngày giờ California:

Hoả hoạn bước qua ngày thứ năm và tiếp tục hoành hành vì thời tiết nóng, khô và nhiều gió. Cho tới ngày giờ này thì số tử vong đã lên tới 26, vượt qua con số kỷ lục của trận hoả hoạn lớn tại Oakland Hills vào năm 1991 khiến 25 người chết. Riêng tại Sonoma County có 450 người bị coi là mất tích. Thiệt hại vật chất khó tưởng tượng. Hiện đã có 8 hầm rượu, 3.500 biệt thự và hơn 190.000 acres đã bị thiêu hủy.
Rất may là vào thời điểm này thì gió đã bớt thổi mạnh khiến việc cứu hoả được thuận lợi hơn. Bầy chó đánh hơi vẫn tiếp tục được sử dụng để tìm kiếm những người còn bị kẹt và hy vọng còn sống sót.

Cập nhật 1, lúc nửa đêm Thứ Hai 9 rạng sáng Thứ Ba 10/10/2017, ngày giờ California:

Cảnh sát cho biết số người được xác nhận tử vong đã lên tới 15 người, và số người hiện bị coi như mất tích là 150 người

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

***

CALIFORNIA (CTM Media) – Khoảng 14 đám cháy rừng lớn đã bột phát vào tối Chủ Nhật vừa qua, 8 Tháng 10, 2017, ngày giờ địa phương, tại miền Bắc California, bao gồm 3 vùng trồng nho làm rượu nổi tiếng tại đây là Napa, Sonoma và Yuba khiến ít nhất là 10 người chết, hơn 100 người bị thương và còn nhiều người vẫn bị coi là mất tích cho tới giờ phút này.

Hỏa hoạn đã thiệu rụi hơn 1.500 ngôi nhà và doanh nghiệp và hơn 57.000 acres đã bị cháy. Hơn 20.000 người đã được di tản.

Hiện giờ hữu trách đang điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Cảnh sát cho biết là những con số nói trên sẽ còn gia tăng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Người Mỹ không biết lo xa để cháy rừng tùm lum. Ở Việt nam không bao giờ cháy rừng. Vì không có rừng thì không có cháy. Tư bản ráng mà học tập theo VN nhé

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here