Đâu mới là nhân cách thật sự của nguyên thủ một cường quốc?

TT Trump không đề cập đến vấn đề nhân quyền tại APEC. Ông kêu gọi mọi người hãy bảo vệ và yêu thương tổ quốc của mình.
TT Trump không đề cập đến vấn đề nhân quyền tại APEC. Ông kêu gọi mọi người hãy bảo vệ và yêu thương tổ quốc của mình.
- Quảng Cáo -

FB Tran Hung |

Chắc hẳn đến hôm nay, những người mang tư tưởng ghét Trump vẫn nhìn ông ta bằng con mắt khinh thường, căm ghét vì những “quá khứ dơ dấy” của ông ta được truyền thông bẩn, truyền thông cánh tả thổi phồng, dựng chuyện. Sự ác cảm thái quá kia đã gián tiếp xúc phạm danh dự đại đa số công dân Mỹ vì họ đã tin tưởng, bầu chọn Trump làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Hãy bỏ qua những ác cảm định hướng kia đi để làm một con người biết phân biệt trắng đen. Những hành động của Trunp và những phát ngôn của ông ta khi đặt chân đến Đà Nẵng trong vai trò nước lớn đủ cho chúng ta thấy đâu là nhân cách thật sự của một nguyên thủ cường quốc.

Mở đầu cho CEO APEC Summit ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ về những tổn thất mà người dân Việt Nam đang gánh chịu do cơn bão số 12 gây ra “Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này”, ông thay mặt người Mỹ hướng về Việt Nam và cầu nguyện cho Việt Nam. Điều mà nước chủ nhà, nơi tang thương xảy ra mới toanh nhưng vẫn vô cảm thi mông, đọ dáng… và mọi hoạt động chính trị khác cũng không hề có lấy một lời chia sẻ, nguyện cầu.

- Quảng Cáo -

Tại sao Trump không ca ngợi vua Hùng, ca ngợi các anh hùng dân tộc khác mà lại ca ngợi Hai Bà Trưng? Bởi vì ông thừa biết rằng, khi ông ở đây, vợ ông đang tung tăng bên TQ và ngoài kia bao nhiêu giai nhân đang lượn là, vui tươi thì phía sau song sắt của nhà tù cộng sản, những kẻ độc tài đang vùi dập những hậu duệ của Trưng Vương là Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga,… bằng những bản án tận cùng của sự khốn nạn.

Tại sao ông lại nói “Đà Nẵng trước đây là căn cứ quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ, nơi chứng kiến nhiều trận đánh thương đau. Nhưng giờ đây không còn nữa, thành phố này đang phát triển rất nhanh chóng và đạt được những tiến bộ đáng nể”… Bởi ông thừa hiểu rằng, dù chiến tranh có người Mỹ tham chiến đã đi qua từ rất lâu, mọi sự đã trở về bình thường, tốt đẹp đáng nể nhưng cộng sản Việt Nam vẫn nuôi lòng căm thù ngoài miệng vẫn giả nghĩa, giả nhân, giả lã rằng “khép lại quá khứ mở ra tương lai; hòa hợp hòa giải…”. Nhưng lại luôn đối xử tệ bạc với “quá khứ” bằng chủ nghĩa lý lịch, đàn áp người Công giáo, cắt cổ dân lành chỉ vì tấm vải màu vàng…

Tại sao ông lại nói “Chúng tôi tìm kiếm tình hữu nghị nhưng không mơ về sự thống trị”? Tại vì ông muốn đập tan luận điệu tuyên truyền dối trá của cộng sản Việt Nam luôn cho rằng Mỹ là sen đầm, là đế quốc xâm lược trong khi kẻ xâm lược chính là cộng sản, kẻ bành trướng muốn thống trị thế giới chính là bạn vàng, đồng chí tốt là Trung Quốc với “Giấc mơ Trung Hoa” chứ không phải Mỹ.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trump đưa ra thông điệp “Hãy chọn sự tự do và giàu có” khi ông chia sẻ “đất nước Mỹ có được như ngày nay là do những di sản thừa hưởng được, mà đó chính là độc lập và tự do. “Chúng ta hãy cùng chung tay để chọn sự giàu có và tự do, chối bỏ sự nghèo nàn và lệ thuộc. Không đâu bằng nhà mình, hãy xây dựng quốc gia và bảo vệ tổ quốc của chính các bạn”. Bởi vì ông biết rất rõ, hiện nay có làn sóng tháo chạy khỏi tổ quốc Việt Nam của con cái, người thân của đảng viên cộng sản mà mỗi năm chúng đã vơ vét, tham ô để đổ vào nước Mỹ hơn 3 tỷ đô la và tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt từ Việt Nam ra thế giới…

Qua bài phát biểu của Trump tại CEO APEC Summit ngày 10/11 đã cho chúng ta thấy ĐÂU MỚI LÀ NHÂN CÁCH THẬT SỰ CỦA NGUYÊN THỦ MỘT CƯỜNG QUỐC.

- Quảng Cáo -

40 CÁC GÓP Ý

  1. Trump không xứng đáng là vị nguyên thủ của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ .Một năm từ khi là tổng thống Hoa Kỳ chưa mang lại cho đất nước Hoa Kỳ một kỳ vọng nào gọi là. “Làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại ”
    Điều mà dân chúng Hoa Kỳ không muốn vị tổng thống này nói vậy không phải vậy.

  2. Một nguyên thủ tuyệt vời xứng đáng là cá nhân lãnh đạo một siêu cường ô hội đủ điều kiện những đối thủ gây khó khăn bôi nhọ ô v.v.. đánh phá ô bằng mọi thủ đoạn bẩn ô kiên cường vững lòng tin vượt qua tự tin đối phó ôn hòa trong chừng mực cho phép khg vi phạm pháp luật Thượng đế gia hộ ô vượt qua sóng dữ vững tay chèo trong bão táp những đánh phá này như những nét chấm phá phá làm nỗi bật bức tranh thôi ! Nếu so về con người nhân cách đạo đức ngoại giao tầm nhìn lãnh đạo Tập cận Bình và ô là một khập khiểng khg cân ( nói khg ngoa các bạn cứ so sánh 2 bài diễn văn đọc trước Apec 2017 Đà Nẳng thì sẽ rõ sẽ khg bao giờ Tàu Tập đủ vai trò tư cách lãnh đạo thế giới như Donald Trump , chi tiết nhé ! sơ thôi ! Phạm vi hạn hẹp ! Về KT ô kêu gọi song phương trực tiếp công bình bình đẳng để 2 bên cùng có lợi tôn trọng luật pháp tư doanh như quốc doanh quyền lợi như nhau . Về an ninh ô chủ trương đa phương kêu gọi liên minh hợp tác cùng bảo vệ chủ quyền độc lập đất nước mình nước mình trên hết như HK vậy ! Các bạn cũng vậy ! HK sẽ hợp tác với các bạn , khg tham dự với nước yếu ( nô lệ , mất chủ quyền ) Còn Tập thì sao ! Các bạn nghiên cứu nhé ! Về KT Tập kêu gọi đa phương toàn cầu hóa để lợi dụng thế nước lớn hàng Tàu dán khống mác Việt nhập siêu phương Tây HK , Úc , Nhật .v.v

  3. Với tôi từ khi tôi biết về nước Mỹ tôi ngưỡng mộ các vị TT vì họ thực tài ( cả CH và DC) ngoại trừ TT Trump ông cũng tài ba lỗi lạc đó( thương trường)nhưng thói hư tật xấu thì cũng phải ngã nón chào luôn ;
    – Hành xử ko phù hợp cương vị TT( muốn nói gì nói) lời qua tiếng lại ko trừ 1 ai ngay cả với pn.
    – Coi thường phỉ báng pn
    – Gần như cổ súy sự kỳ thị phân biệt, hệ quả nước Mỹ mạnh đâu chưa thấy chỉ thấy dân Mỹ ngày càng chia rẽ sâu sắc.
    – Nói dối không biết ngượng miệng
    ( vì vậy tôi không thể không nghi ngờ mức độ khả tín của bài diễn văn mà tt Trump đọc tại Apec ĐN).
    Còn nữa chưa hết đâu nhưng điển hình bấy nhiêu với tôi Trump không xứng đáng tư cách một vì TT.
    Đó là quan điểm của riêng tôi.

    • VU PHAN ,lo thi lam gi duoc Mi có giỏi thì lam gì di Giup Thái thú TRONG đót lò di hay chỉ biet ngôi dó mà vang tục chủi bây

  4. ( TT )nhằm gian lận thuế vì hàng VN được hỗ trợ thuế nhập khẩu thấp Tàu lợi dụng hợp tác thu lợi mà VN thiệt thòi nếu hàng Tàu kém CL . Về mặt an ninh Tàu Tập kêu gọi song phương hòng bẻ đũa từng chiếc rất bất lợi cho nước nhỏ yếu như VN , Cam , Thailan v.v .. lấy thế nước lớn chèn ép yêu sách thu lợi về mình , chiêu bẩn gây chia rẽ khối Asean để dể dàng xâm chiếm bành trướng lãnh thổ như VN , Philippine biển đảo lãnh thổ ngày bị thu hẹp Tàu thì nở phình ra , VN nguy cơ bị Tàu chiếm mất xóa tên bản đồ vì song phương nên khg bạn bè nào tham gia rất thiệt thòi Tàu lợi mà thôi như VN ngày nay ! Chưa kể nó thâm độc mua chuộc lũ CS lãnh đạo xâm lược như tầm ăn dâu ! Dưới chiêu bài ( vì đại cục ) lũ VC đầu bò lãnh đạo Trọng gián điệp Phúc niễng , Ngân chảnh v.v.. đều bị Tàu bỏ thuốc nên bán nước VN cho Tàu Tập nham hiểm độc ác ích kỷ bành trướng gom góp lợi lộc tài nguyên láng giềng làm của riêng mà khg hề nghĩ đến ích lợi lân bang bài diễn văn thằng mập mắt hí chỉ tôn vinh nước Tàu khg thấy lân láng đâu cả ! Chết mặc lũ bây ! Tàu nước lớn có quyền sống , lũ nước nhỏ yếu đáng tay sai nô lệ thôi ! Đấy là nội dung 2 bài diễn văn 2 thái cực , 2 cách biệt cực lớn nói lên tính cách đạo đức chủ trương , tầm nhìn , tâm thái 2 vị lãnh đạo đối với khu vực TT Donald Trump đáng kính đáng tôn vinh xứng đáng tư cách lãnh đạo một siêu cường đáng để chúng ta tin tưởng hổ trợ ô hoàn thành nhiệm vụ dân HK và thế giới trao phó ! Cấm đám dlv vào sủa xàm nhé !

  5. Vì dân tộc của mình ông ấy đã đang và sẽ làm mọi thứ có lợi nhất cho nước Mỹ. Còn thằng X nó sắp chìa khóa trao tay cái nước này cho giặc tàu, giờ tính sao đây các bác.

  6. Nhân cách thật sự của một nguyên thủ quốc gia là đặt lợi ích của một quốc gia đó lên hàng đầu. Còn cái đám lô la tối ngày phá hoại an ninh để đòi cái gì đó gọi là nhân quyền thì dẹp bỏ nó qua một bên.

    • TAN MINH LOC sao dầu óc may tối thế Khong dÒI nhân quyên để cac DẠI CA của mày thỏa súc giêt hai nhũng nguoi yêu nuoc và mau chóng đem nuoc dâng cho TÀU PHÙ hả Vậy hản là các dại ca của mày đat lọi ich QG bàng cách dem nuoc dâng cho Tàu Phù

  7. Di nhien con Nguoi Cung phAi co vai khuyet diem Nhung dang noi la Nguoi biet Lo Nghi quyen loi cho dan am no hanh phuc Thi phAi noi chi co the che Tu do dan Chu xem Nguoi Nguoi nhu Chinh Minh . Con Dang Cong San thoi nat tho phi dao tac Thi chi muon giet dan nhu loai suc vat .Chung no la Di Truyen cua loai Ma Quy hut Mau chi co Thanh nhan hien linh giang xuong tieu diet cac loai thu du Mang lot Nguoi khong Xa dau .

  8. Nguoi tai o dau cung tai gioi… cuong vi nao cung gioi…. con cai bon tham o o dau cung dot. O dau cung vo vet cua dan…. dau oc TRUMP qua tai .chi loi noi ma nhung ng nghe phai suy ngam

  9. Trump giỏi that ,ông ta noi hêt bài diễn van ma không hề nhin xuông giáy trong khi họ TÂP noi cu phai nhìn xuong giấy và ậm ù nhu gà mác giây thungCon 1 diêu ma làm ta phãi nể là ông ta dám chủi thảng TAU PHÙ nao CHOI GÁC nao GIAN LẬN nào lam HÀNG GIẢ truoc mạt họTÂP VÀ truoc cả lãnh dạo các nuoc Tuy ong ta khong nhac đên NHÂN QUYEN nhung ong ta co khuyến khích VN nên phải vi nuoc mình truoc tiên phải DOC LÂP khong lệ thuoc ai và ông ta cũng húa sẽ dàm phán thuong mại song phuong môt cach sòng phảng Khong biêt các DẠI CA nhà minh có nhận duoc tín hiệu đó khong hay vẫn u mê chạy theo DẠI CA XÃ HỌI DEN họ TÂP vói hua hen hão huyền

  10. Đối với trump thì quyền lợi và tham vọng của hắn là trên hết chứ không phải nước Mỹ. Đó chỉ là khẩu hiệu mị dân để đạt được danh vọng. Bằng chứng là sau khi vào được Nhà Trắng hắn đã có những chính sách bất nhân phục vụ cho quyền lợi riêng của hắn và đám tài phiệt tay chân. Bài diễn văn trump đọc tại Đà Nẵng đã được soạn sẵn dựa theo chính sách của đảng cầm quyền nước Mỹ và trump chỉ đọc chứ kiến thức của hắn làm gì biết được Hai Bà Trưng, ngay cả lịch sử và chính trị HK hắn còn chưa biết huống gì VN. Đầu óc tinh táo sẽ không quan tâm tới lời phát biểu của trump những nên nhìn những gì xảy ra để biết con người của hắn. Và bọn cầm quyền vc cũng nhận ra điều ấy, chúng tha hồ đàn áp bỏ tù những tiếng nói đấu tranh trong nước. Nói tóm lại trump có thể thỏa thuận với bất cứ ai cho dù không lương thiện hay độc ác nếu thấy có lợi cho quyền lợi của hắn.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here