Nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt

- Quảng Cáo -

CTMM|

Theo tin tức loan tải hôm nay ngày 21.11.2019, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị công an TP/HCM bắt và khởi tổ vì cáo buộc « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam » theo Điều 117 Luật Hình sự sửa đổi.

Nhà cầm quyền CSVN nhận định ông Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động “công khai, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự của TP.HCM”.

- Quảng Cáo -

Nhà báo Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM là tiến sĩ kinh tế, và tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, là cựu cán bộ ban An ninh Nội chính Thành ủy TP.HCM. Ngày 05.12.2013, ông Dũng làm đơn xin ra khỏi đảng CSVN với lý do “đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân”.

Trước đây vào ngày 17.07.2012, ông bị bắt khẩn cấp và bị khởi tố theo Điều 79 “Âm lưu lật đổ chính quyền” và theo Điều 88 “Tuyên truyền chống nhà nước”. Nhưng vụ án được đình chỉ sau 6 tháng tạm giam.

Tháng Bảy, 2014, ông Phạm Chí Dũng và những cộng sự đã sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Nngày 25.06.2015 ông đã từng bị câu lưu và yêu cầu chấm dứt hoạt động của tờ báo mạng Việt Nam Thời Báo.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã viết rất nhiều bài báo mang tính phê phán, cộng tác với nhiều trang mạng « lề trái » và hải ngoại. Ông nằm trong số 100 « Anh hùng thông tin » tại 65 quốc gia được tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vinh danh nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 03/05/2014. Ông còn là nhà văn, tác giả của khoảng năm tập truyện ngắn và tiểu thuyết./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here