KHI XỔ SỐ là nguồn thu NGÂN SÁCH chỉ sau DẦU MỎ!?

- Quảng Cáo -
 
Dự toán thu ngân sách từ kinh doanh xổ số được Quốc hội phê duyệt năm 2020 là 31.700 tỉ đồng, trong khi thu từ khai thác và bán dầu thô là 34.400 tỉ đồng.
 
Con số cho thấy, khoản đóng góp ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số chỉ sau dầu mỏ. Mỗi năm, xổ số mang lại số thu gần bằng việc khai thác rồi bán 12-13 triệu tấn dầu thô.
Từ năm 1962 khi ra đời, xổ số vẫn được coi thuần túy là hoạt động phân bổ lại nguồn lực: từ túi những người mua vé số vào ngân sách và chủ sở hữu các công ty.
 
Tuy nhiên thật trớ trêu, hầu hết người mua vé số là dân lao động nghèo. Và có đến 90% doanh thu xổ số là từ các tỉnh phía nam, đặc biệt là các tỉnh nghèo đồng bằng Nam bộ & Tây nguyên.
 
Nhà báo Đào Tuấn cho rằng: như vậy là chúng ta đang đào tài nguyên đất nước (dầu thô) để bán và hàng ngày móc túi người nghèo làm nguồn thu chính nuôi ngân sách!?
 
Ông ĐBQH Giàng đã cao hứng nói phải coi bán vé số là nghề thu nhập cao. Vì thế giờ đây cùng thuế TN từ những cuốc xe của tài xế grab, người bán vé số mà đa phần là tàn tật đang được coi là vịt béo.
 
Những đồng tiền vốn ít ỏi thấm đẫm mồ hôi mà họ kiếm được sẽ bị vặt bằng việc xiết giảm chi hoa hồng bán vé số, thật đúng là “chó cắn áo rách”!?
 
#ngânsáchquốcgia #dầukhí #xổsố
- Quảng Cáo -