GS Lưu Trung Khảo và việc xây Viện Khổng Tử tại Việt Nam

- Quảng Cáo -

vienkhongtuMột trong số những cam kết giữa 2 nước Việt – Trung trong chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Tường vừa qua là sự kiện Việt Nam thỏa thuận cho thành lập Viện Khổng Tử tại Hà Nội.

Mặc dù cho đến nay Trung Quốc đã thành lập 400 Viện Khổng Tử ở các quốc gia trên thế giới, và họ không hề giấu giếm ý định quyết trưng quyền lực mềm của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên đối với người Việt Nam cùng những kinh nghiệm đau thương với Trung Quốc, liệu có thể gọi đây là hình thức hán hóa thời nay hay không, khi các hoạt động của Viện Khổng Tử cũng bao gồm ‘giảng dạy tiếng Hoa; đào tạo giáo viên Hoa ngữ; tổ chức thi trình độ tiếng Hoa; chiếu phim Trung Quốc; tư vấn du học, v.v…

Để tìm hiểu thêm vấn đề này, xin mời quý thính giả theo dõi phần trao đổi của phóng viên Mai Hương và giáo sư Lưu Trung Khảo.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here