Cuộc cách mạng “ô dù”, quyền tự quyết của người dân Hồng Kông

- Quảng Cáo -

HongKongTrong những ngày qua tin tức về cuộc biểu tình đòi dân chủ của các thanh niên sinh viên Hồng Kông đã tạo sự quan tâm trong dư luận thế giới.

Hồng Kông một lãnh thổ thuộc Anh Quốc từ năm 1842 đã chuyển giao cho Trung Quốc năm 1997 với quy định dân chúng Hồng Kông được hưởng quy chế tự trị ít nhất 50 năm hay đến năm 2047.

Ngày 13-9-2014 vừa qua nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh ra quyết định tất cả các ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2017 phải được chấp thuận bởi một ủy ban do Bắc Kinh chỉ định. Kiểu “Đảng cử Dân bầu” được diễn ra tại Việt Nam bấy lâu nay.

Quyết định này đã gây phẫn nộ mọi tầng lớp dân chúng Hồng Kông nhất là trong giới trẻ. nhân ngày Quốc Khánh 1-10-2014, kỷ niệm lần thứ 65 cộng sản nắm quyền tại Trung Quốc, Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) một người trẻ Hồng Kông đã kêu gọi người dân Hồng Kông hãy xuống đường đòi hỏi quyền tự quyết cho mình.

- Quảng Cáo -

Các hình ảnh vừa đẹp vừa khí thế của cuộc biểu tình đã được truyền đi toàn thế giới.

Từ Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã chia sẻ cảm tưởng về phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông, mời quý thính giả theo dõi.

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Việt Nam-Hong Kong

    Nghiêng mình kính phục Joshua Wong
    Tuổi trẻ phi thường xứ Hong Kong
    Đứng lên phản đối ngành giáo dục
    Chính phủ Bắc Kinh chớ có hòng
    Đem sánh giáo khoa vào nhồi sọ
    Thanh niên tuổi trẻ xứ Hong Kong
    Hôn nay tranh đấu quyền bầu cử
    Chàng trai mười bảy thật oai phong

    Kêu gọi tuần hành đòi dân chủ
    Toàn thể sinh viên đã nức lòng
    Tuần hành bao vây khu kinh tế
    Toàn thể sinh viên quyết một lòng
    Ô dù mặt nạ là vũ khí
    Chống lại khói cay nước vòi rồng
    Tuổi trẻ Hong Kong vì dân chủ
    Cánh mạng Ô Dù sẽ thành công

    Buồn thay Việt Tộc giống Lạc Hồng
    Sống mà tự kỷ, sống bằng không
    Điềm nhiên mà sống trong tủi nhục
    Mặc nhiên Tổ Quốc việc tồn vong
    Uyên, Kha yêu nước lâm tù ngục
    Hạnh, Huy hoạt động thiếu cộng đồng
    Bao năm hoạt động còn rời rã
    Bao giờ cách mạng mới thành công

    Nhìn Hong Kong buồn cho nước Việt
    Hỡi tuổi thanh niên giống Lạc Hồng
    Hãy nhìn Hong Kong bài học mới
    Bước ra anh sáng với cộng đồng
    Bỏ đi tự kỷ lòng vô cảm
    Hoà nhập cộng đồng dạ sáng trong
    Đứng lên đòi lại quyền dân chủ
    Đoàn kết một lòng tất thành công

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here