Lập “trạm không gian hải dương”: Trung Quốc củng cố kế hoạch xâm lấn

- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Bộ Khoa Học Trung Quốc ngày hôm nay thông tin là dự án xây dựng một “trạm không gian hải dương”, tức là một phòng thí nghiệm, đặt ở dưới độ sâu 3 ngàn mét ở Biển Đông với mục tiêu dò tìm khoáng sản cùng lúc với mục tiêu quân sự.

Cho tới thời điểm này thì chưa có thông tin là dự án này sẽ được khởi công và hoàn tất vào thời điểm nào cũng như chưa biết địa điểm chính xác. Tuy nhiên, Bộ Khoa Học Trung Quốc cho hay là phòng thí nghiậm này có thể di chuyển được, và khi đi vào hoạt động thì sẽ có hàng chục khoa học gia được đưa xuống làm việc tại trạm nghiên cứu này trong thời gian dài hạn.

Trong bối cảnh căng thẳng đã sẵn có tại Biển Đông, thông tin chính thức nói trên từ Trung Quốc càng làm gia tăng căng thẳng, và một lần nữa xác nhận ý đồ lấn chiếm Biển Đông một cách phi pháp bằng vũ lực của Trung Quốc bất chấp mọi hình thức phản đối của thế giới và đặc biệt của các quốc gia liên hệ.

Riêng nhà nước CSVN thì vẫn tiếp tục “ngậm miệng ăn tiền”.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here