Xăng dầu tăng giá: cướp ngày là quan (*)

Tèo Ngu Khìn - Fb. Tèo Ngu Khìn

Thứ trưởng Bộ Tài chính CSVN Đỗ Hoàng Anh Tuấn
- Quảng Cáo -

‘CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC, CƯỚP NGÀY LÀ QUAN’

Thứ trưởng Bộ Tài Chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết:

“Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện ở mức 3.000 đồng/lít, nếu nâng lên hết khung hoặc vượt khung, thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng 10 – 20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay”, ….đối tượng thu và phương thức thu cũng “được lòng dân hơn”!

Được lòng dân hơn? Được lòng dân mà báo Lao Động, đề cập trong bài “1 lít xăng gánh tới 8.000 đồng thuế môi trường: Tăng rồi tiền để làm gì?” đã phải đặt dấu hỏi to tướng rằng: Cần phải rành mạch câu chuyện tăng thuế môi trường cho mặt hàng xăng thì để làm gì?

- Quảng Cáo -

Những con số thống kê của chính Bộ Tài Chính đã tiết lộ: số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định qua các năm. Cụ thể như sau:

– Năm 2012 thu thuế môi trường là 11.160 tỉ đồng;
– Năm 2013 là 11.512 tỉ đồng;
– Năm 2014 là 11.970 tỉ đồng;
– Năm 2015 là 27.020 tỉ đồng;
– Năm 2016 thu 42.393 tỉ đồng.

Nhưng tổng chi sự nghiệp môi trường lại chỉ như sau:
– Năm 2012 chi 9.000 tỉ;
– Năm 2013: chi 9.000 tỉ
– Năm 2014: chi gần 10 ngàn tỉ đồng;
– Năm 2015: chi 11.400 tỉ đồng;
– Năm 2016: chi 12.290 tỉ đồng.

Đ.M (Đỗ Mười)! Số tiền chênh lệch dư đã đi đâu?
– Năm 2012: 2.160 tỉ đồng (11.160 tỉ – 9.000 tỉ).
– Năm 2013: 2.512 tỉ đồng (11.512 tỉ – 9.000 tỉ).
– Năm 2014: khoảng 1.970 tỉ (11.970 tỉ – 10.000 tỉ).
– Năm 2015: khoảng gần 16.000 nghìn tỉ (27.020 tỉ – 11.400 tỉ).
– Năm 2016: 30.103 tỉ (42.393 tỉ – 12.290 tỉ).

Chỉ nhìn vào 2 năm gần nhất là 2015 & 2016 đã thấy con số kết dư thuế môi trường trên giá xăng đã là hơn 46.000 nghìn tỉ đồng, tức hơn 2 tỷ đô la Mỹ! Nếu tính đúng tính đủ ngược cho tới năm 2012 thì con số dư còn đội thêm lên vài trăm triệu USD nữa!

Tiên sư. Bộ tài chính và cá nhân ông thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn hãy trả lời cho dân biết: cái con số hơn 2 tỷ đô la Mỹ “được lòng dân” kia đã đi về đâu? Các ông đã làm gì với số tiền kết dư hơn 2 tỷ USD này, trong khi môi trường mấy năm qua không những không trong lành hơn mà ngày lại càng độc hại hơn?

Nếu sắp tới các ông ép buộc được dân Việt phải chịu thuế môi trường lên 8.000 đồng/lít xăng thì thử hỏi con số thuế thu được sẽ khủng khiếp cỡ nào, và các ông sẽ “chi tiêu” vào việc gì con số to vật vã ấy?

Để mường tượng ra con số vật vã kia, hãy nháp sơ sơ thế này:
– một năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 16 triệu tấn xăng dầu (lấy con số này cho khiêm tốn chứ nếu theo thông tin bài báo này thì lên tới 17 triệu tấn cơ: “Nhu cầu xăng dầu của Việt Nam hiện khoảng 17 triệu tấn“.
– 16 triệu tấn ấy tương đương khoảng 119.200.000 thùng xăng dầu.
– 119.200.000 thùng xăng dầu ấy tương đương khoảng 18.952.800.000 lít xăng dầu.

– Nếu thuế môi trường là 8.000đ/ lít thì số tiền thuế nhắm thu được là:
18.952.800.000 (lít) x 8.000 (đồng/lít) = 151.622.400.000.000 (đồng).
[Đánh vần bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt nghìn tỉ sáu trăm hai mươi hai tỉ bốn trăm triệu đồng; bạn đọc xong con số này có bị lẹo lưỡi, trẹo bản họng không?]

Biết con số tiền Việt to vật vã kia tương đương bao nhiêu đô la Mỹ không? Theo tỷ giá USD/VND (chuyển khoản) hôm nay của Ngân hàng Vietcombank là 22.530 thì nếu mức thuế môi trường 8.000 đồng/lít đánh trên giá xăng đi vào thực tế, một năm chính quyền Việt Nam sẽ thu về khoảng hơn 6,8 tỷ USD. Vâng, hơn 6,8 tỷ đô la Mỹ đấy! Chiếm hơn 1/3 số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà chính quyền Việt Nam hy vọng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giải ngân năm 2017 đấy!

Mẹ bố, nếu người ta thành công trong việc đè thằng dân ra mà thu 8.000 (đồng/lít xăng, dầu) thì con số ‘khủng’ hơn 6,8 tỷ USD/năm kia sẽ đi về đâu, môi trường sống báo động hôm nay liệu có tốt lên hay tiếp tục tệ đi, rồi bao nhiêu phần trăm của con số hơn 6,8 tỷ đô la Mỹ “được lòng dân” này sẽ vào túi những ai nhỉ?


+ Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Tăng thu thuế môi trường sẽ được lòng dân hơn”:
– http://dantri.com.vn/…/thu-truong-bo-tai-chinh-tang-thu-thu…
+ 1 lít xăng sẽ phải cõng 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường?
– http://tuoitre.vn/…/1-lit-xang-se-phai-cong-80…/1251844.html
+ Giá xăng sắp tăng kỷ lục vì “cõng” thuế môi trường?
– http://vov.vn/…/gia-xang-sap-tang-ky-luc-vi-cong-thue-moi-t…
+ 1 lít xăng sẽ gánh 8.000 thuế môi trường: Sắp tăng giá kỷ lục?
– http://vietnamnet.vn/…/1-lit-xang-se-ganh-8-000-thue-moi-tr…
+ Thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ lên 8.000 đồng/lít?
– http://nld.com.vn/…/thue-bao-ve-moi-truong-voi-xang-se-len-…
+ Tăng thuế xăng, môi trường có sạch hơn?
– http://dantri.com.vn/…/tang-thue-xang-moi-truong-co-sach-ho…
+ Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu lên 8000 đồng/lít là quá sức chịu đựng người dân:
– http://giaoduc.net.vn/…/Thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-len…
+ Phản đối tăng thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng:
– https://www.danluan.org/…/phan-doi-tang-thue-bao-ve-moi-tru…
+ 1 lít xăng gánh tới 8.000 đồng thuế môi trường: Tăng rồi tiền để làm gì?
– http://laodong.com.vn/…/1-lit-xang-ganh-toi-8000-dong-thue-…

 

(*) Tựa do CTM Media đặt

- Quảng Cáo -

29 CÁC GÓP Ý

  1. Tăng thêm cái mả cha mày (Vũ Tuấn) Mày ngồi đấy ngửa tay nhận từng đồng lương nhân dân nuôi mà lại tham mưu cho CP bóc lột thêm người dân ,,mày có biết cuộc sống khốn khó của những người lao động k ? Bao nhiêu loại thuế má và đóng góp k ? Mày chết đi ,thằng phản phúc ,,,!

  2. ngày xưa không có vũ khí thì dùng tầm vong vạc nhọn để cướp chính quyền, ngày nay thì có dao, kiếm sắt thẹ́p. a,e chuẩn bị đi là vừa

  3. Con chó sủa nghe hay hơn thằng này nói , thứ trưởng gì con mẹ mày , chắc cha ông mày trong rừng trường sơn để mày ra mới ngu dậy .

  4. Cũng tại sự im lặng của dân mình thôi – hãy chấp nhận đừng trách ai khi những vấn đề này liên quan tới chính bản thân mình nhưng … Dân cứ cúi đầu im lặng ..

  5. Thuế bây giờ số với thời Pháp thì quá đẹp, chị còn cái mộ, cái mã nó cũng chưa chắc nó bỏ qua, thằng nào bây giờ cũng giàu nhờ tính ăn quen nhịn kg quen, thằng nào bụng cũng to, sáng tài

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here