Các giám đốc Ân Xá Quốc Tế lên tiếng cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức

- Quảng Cáo -

LONDON, Anh Quốc (CTM Media) – Hôm 23 tháng Năm 2017, đánh dấu 8 năm tức nửa án tù của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức, 14 vị giám đốc của tổ chức Ân Xá Quốc Tế đồng ký tên trong một bức thư ngỏ gửi ông Tô Lâm Bộ Trưởng Công An CSVN, kêu gọi bảo đảm việc đối xử với ông Trần Huỳnh Duy Thức tối thiểu phải theo sát các quy tắc Nelson Mandela, để ông được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng trong khi bị giam giữ.

Trong suốt thư ngỏ, 14 vị giám đốc nhắc đi nhắc lại những tiêu chuẩn nêu trong quy tắc Nelson Mandela, vốn là những tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân được công nhận trên toàn cầu. Đó là tù nhân phải được giam giữ gần với gia đình, và buồng giam phải có cửa sổ lớn và đầy đủ ánh sáng để tù nhân được đọc sách.

Thư ngỏ tái xác nhận Ân Xá Quốc Tế xem ông Trần Huỳnh Duy Thức là tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do diễn đạt của mình trong các bài viết, và trong việc kêu gọi cải cách xã hội và kinh tế một cách ôn hòa.

- Quảng Cáo -

Ân Xá Quốc Tế cũng một lần nữa hối thúc nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện.

14 vị giám đốc của Ân Xá Quốc Tế ký thư ngỏ là những người đứng đầu các chi nhánh của tổ chức này tại Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Philippines, Indonesia, Malaysia và Mông Cổ.

Xin nhắc lại, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt ngày ngày 24 tháng 5, năm 2009, với cáo buộc  “âm mưu lật đổ chính quyền”; hiện ông đang bị giam tại Nhà tù Số 6 Nghệ An.

- Quảng Cáo -

66 CÁC GÓP Ý

  1. Tù ở việt nam thì cứ theo pháp luật việt nam mà gõ , còn đòi hỏi đọc báo đọc sách sao không đòi hỏi mấy con chân dài có rượu ngon gái đẹp nữa đi,cho nó vào thanh hóa đi đập đá, tội phạm chính trị lại còn đòi hỏi ở tù giống như ở nhà đòi được gần nhà

  2. Sang Mỹ phạm pháp mà đi tù cho nó sướng.Tao ở ngoài xã hội còn còng lưng nuôi cả bọn bán nước chúng mày trong tù nữa.Trục xuất luôn cho sang IRAQ mà hưởng tự do dâm chủ.

    • Phong Do những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống Tàu cộng, chống Formosa đều là yêu nước, yêu dân cho nên, không có tội. Họ đang thực thi hiến pháp do chính ĐCSVN ban hành và ký kết với QT. Chính những người dâng đất , dâng biển đảo, đem tập đoàn gian ác Formosa vào VN, bao che cho Formosa tiếp tục tồn tại, lấy đất đai của dân với mức bồi thường rẽ mạc rồi đem bán lại gấp trăm lần. Như vậy mới là tội phạm.

    • Bay Lu Van những người đấu tranh cho tự do ,dân chủ,nhân quyền ấy sẽ làm cho đất nước Việt Nam,giống như UCRAINA,SYRIA,IRAQ,LIBIA phải không? Bạn sẽ tự do đi lưu vong hay lại cầm súng dẫn quân cướp nước đi dày xéo quê hương,bắn giết đồng bào mình.Tôi ở cạnh POMUSA đây,gây hại thế nào đền bù ra sao Tôi biết rõ hơn bạn.Dân chủ giả hiệu bán nước hại dân

    • Hugo văn Nguyên:Tao là Ông nội mày nên Tao kể cho mày nghe để cái đầu ngu tối của mày sáng ra.Năm1979 CHXHCN VN đánh đuổi 60vạn quân xâm lược TQ ở biên giới phía bắc.Năm 1988 lại đánh TQ giữ đảo TRƯỜNG SA .Năm 1974 cái VNCH với Mỹ đã bán HOÀNG mai cho TÀU chiếm đấy.

  3. Cho nó ra côn đảo cho nó mát mẻ giống bọn vnch nó đối xử với những người bất đồng chính kiến – nếu tiện tay cho cây đinh vào đầu nữa – vnch họ thí nghiệm trên 5000 tù nhân chính trị tại côn đảo từ lâu rồi đó – bây giờ học nó làm thử mấy chiêu cho mấy cái ” nhà hoạt động vì dân chủ ” cho nó vui kaka

  4. Chinhs quyền CSVN hãy
    -Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm.
    -Huỷ bỏ chế độ quản chế trong các bản án đối với các tù nhân lương tâm.
    -Trả lại quyền tự do sinh hoạt và tài sản của tất cả các tôn giáo.
    -Ngưng ngày các hành động khủng bố đối với các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền.
    -Tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, chấm dứt đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu với các nhà báo, các công dân thực hiện quyền biểu đạt chính kiến.

  5. Với cộng sản Việt Nam chỉ lên tiếng phản đối , kiến nghị thì vô ìch thôi , chẳng ăn nhằm gì cả . Hãy thay đổi đi mấy ông trong Ủy Ban Ân Xá Quốc tế ơi

  6. vn có luật pháp riêng của vn,thằng nào con nào vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vn,đéo có tổ chức hay nước nào có quyền, can thiệp vào nội bộ của vn được.

  7. Vo day xem moi thay vn con nhieu nguoi thieu hieu biet qua . Cho nen nhung thang noi tam xam nhu vay .moi nguoi dung co buon , ko phai may nguoi nay ko hieu … ma ko co kha nang de hieu!

    • Liane Nguyên :tù ở Mỹ sướng lắm.Nên CIA mới đưa tù nhân đến GOANTANAMO để tra tấn cho nó có tự do,dâm chủ,nhân quyền.Dân MỸ mới mua nhiều súng mà giết lẫn nhau.cảnh sát mới bắn chết nhiều người da màu phải không

  8. Thằng này phải giam cho lâu, càng lâu càng tốt, cho cha nam, cha thục … vào nữa cho vui. Chúng mày là loại gì mà đòi hỏi được hưởng quy tắc Nelson ???

    • Đi tù thế sướng quá nhỉ theo cái quy tắc con cặc j đấy. Ở vn nó còn cho hẳn ra ngoài trời đập đá mà đọc sạch chứ cần chó j phải có cửa sổ

  9. Nuoc nao cung co luat pap -nhung ke nhu thang nay tu vay con it -may thang o nuoc ngoai lay co gi ma can thiep vao luat pap vn – chung no cung mot zuoc chong pa cq vn ma thoi -dua cai co nhan quyen no kia de ra dk no kia -that bi oi

  10. Mày phạm tội với việt nam thì việt nam xử liên quan gì tới nước ngoài mày không thích ở việt nam thì sang mỹ cho nó tự do hà cớ gì phạm tội chống việt nam lại còn kêu ca rõ khôi hài cho loại bám đít ngoại bang chống phá đất nước lại còn đòi tự do nhân quyền thử hỏi thời mỹ ngụy giam cầm người chống chính quyền tại côn đảo địa ngục trần gian thì dân chủ nhân quyền ở đâu

  11. Bắn bỏ mẹ đi chứ tiêu chuẩn cái con cặc j chúng k thích sống ở nc vn này thì cút mẹ sang nc khác mà ở.đm ở bên nc khác nhục như con chó muốn về mà còn đéo về đc í chứ đấu tranh cái đéo j.ở vn nó còn cho hăn ra ngoài đập đá và đọc sạch í chứ k cần phải có cửa sổ to

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here