Biểu tình phản đối Thủ Tướng Phúc trước Nhà Trắng

- Quảng Cáo -

WASHINGTON, Hoa Kỳ (CTM Media) – Đông đảo người Việt tại Mỹ và Canada biểu tình ngay trước Nhà Trắng phản đối Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn chiều hôm nay 31 Tháng Năm, 2017.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã đáp xuống phi trường J.F. Kennedy, New York hai hôm trước một cách lặng lẽ. Ông Phúc được sắp xếp gặp Tổng Thống Trump tại phòng Bầu Dục vào cuối giờ chiều nay, lúc 3 giờ.

Cuộc biểu tình do Cộng Đồng người Việt thủ đô Washington phối hợp cùng các đoàn thể, hội đoàn đứng ra tổ chức.

XeNguyenXuanPhuc.mov

Truyền thông phỏng vấn người tham dự cuộc biểu tình phản đối TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng (31/5/2017). Ảnh: CTM Media
Truyền thông phỏng vấn người tham dự cuộc biểu tình phản đối TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng (31/5/2017). Ảnh: CTM Media.
Khung cảnh cuộc biểu tình phản đối TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng (31/5/2017). Ảnh: CTM Media
Khung cảnh cuộc biểu tình phản đối TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng (31/5/2017). Ảnh: CTM Media
Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân từ Thành Phố Toronto, Canada cũng vượt hàng ngàn cây số về Washington phản đối Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: CTM Media
Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân từ Thành Phố Toronto, Canada cũng vượt hàng ngàn cây số về Washington phản đối Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: CTM Media
- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

92 CÁC GÓP Ý

  1. Phản đối cái gì ? Người ta là lãnh đạo 2 quốc gia, gặp nhau là tất nhiên, phản đối cái gì ? Thù hận mãi, sinh ra kém hiểu biết.

  2. Người xưa có câu : ” trong làng thì giữ lấy họ – ra thiên hạ giữ lấy người làng ” những kẻ cầm giẻ ba sọc kia tự vả vào mặt mình ( mất gốc không nhớ lời cha ông đã dạy ) – hẹp hòi , ích kỷ , ghen ghét , hậm hực , bon chen , ganh tỵ , hận thù , hằn học …. khi người hơn mình mà mình phá sản – thái độ đó chỉ có thể bọn : lưu manh , tiểu nhân , ít học , vô học , lạc hậu , kém cỏi , bần hèn , nhỏ mọn ,tự ty ,tự lợi , thất nghiệp …. mới đi ra cầm mấy cái giẻ của mấy thằng nhà giàu chơi ngông nó thuê cho mấy tờ USD lẻ

  3. Người nghĩ ra lá cờ ba sọc này có hiểu biết về ngũ hành âm dương nhưng lại là người chưa giỏi , vì vậy VNCH mới bị diệt vong – ta thử luận bàn xem nha –
    -Số 3 : đó là ba gạch màu đỏ theo hà đồ lạc thư thì số ba ở phương đông( mão) tam cung gồm (giáp , mão , ất ) vì vậy số 3 đó là thuộc mộc .
    -Màu đỏ của 3 gạch đó là thuộc hoả ( theo ngũ hành : xanh mộc , đỏ hoả , trắng kim , tím( đen) thuỷ , vàng thổ)
    – nền lá cờ màu vàng ( thuộc hành thổ)
    * Tổng đoán : người nghĩ ra lá cờ đó có dụng ý như sau : Việt Nam thuộc khu vực phương đông vì vậy lấy tượng khí mộc lớn để sinh cho hoả – hoả là thuộc phương nam của đất nước hướng ngọ ( phương nam) cung ly – nếu được truòng khí mộc sinh cho hoả thì hoả sẽ vượng lên – hoả vượng lên thì sinh cho thổ ( nền vàng) đó là cầu mong cho mảnh đất được bền vững và trù phú lâu bền –
    Nhưng cái người này lại khg được uyên thâm nên mới chỉ hiểu cái ngọn mà bỏ mất cái gốc – cứ nghĩ mộc sinh hoả , hoả sinh thổ ( tam sinh ) là quý lắm rồi vì vậy mà phạm vào điều đại kỵ .
    Vốn dĩ tượng của mộc sinh cho hoả đương nhiên là sinh khí nhưng sinh khí nó lại thuộc ( tượng của Mộc ) vì vậy vào này 19 âm lịch ( bính ngọ) thứ 4 ngày 30-4-1975 lại là ngày sao Sâm ( thuộc thuỷ ) – vì vậy hôm đó hành thuỷ cực mạnh (vượng tinh )sinh cho mộc lại được năm 1975 ( ất mão ) năm thuỷ lại được tháng 3 âm vẫn trong tiết khí mùa xuân vì vậy khí mộc ( sinh khí ) cực kỳ vượng – vậy khi mộc vượng ( cây to ) đương nhiên phải cần đất để sống rồi vì vậy nó khắc thổ ( hút hết sinh khí của đất ) như vậy đất sẽ bạc màu và khô kiệt – đó là một điềm báo trước cho chế độ này sụp đổ –
    * tóm lại : người hiểu về ngũ hành âm dương này để nghĩ ra lá cờ ba sọc chỉ là hạng khá trên mức trung bình mà thôi – nguyên lý vũ trụ tương sinh tương khách có hiểu nhưng chưa đạt độ uyên thâm vì vậy sai sót là điều khó tránh khỏi – người xưa có câu : ” phúc địa tầm phúc nhân ” nghĩa là : ( đất tốt tìm người tốt mà trao ) cứ ăn ở có thuỷ có chung đạo đức và trong sáng thì ắt có Phật , Chúa , Trời , Đất và các Nhân Thần che chở phù ủng , anh tài bốn phương sẽ tụ hội , nguyên khí quốc gia sẽ hưng long , bờ cõi khắc yên và muôn dân tất an lạc .

  4. Người nghĩ ra lá cờ ba sọc này có hiểu biết về ngũ hành âm dương nhưng lại là người chưa giỏi , vì vậy VNCH mới bị diệt vong – ta thử luận bàn xem nha –
    -Số 3 : đó là ba gạch màu đỏ theo hà đồ lạc thư thì số ba ở phương đông( mão) tam cung gồm (giáp , mão , ất ) vì vậy số 3 đó là thuộc mộc .
    -Màu đỏ của 3 gạch đó là thuộc hoả ( theo ngũ hành : xanh mộc , đỏ hoả , trắng kim , tím( đen) thuỷ , vàng thổ)
    – nền lá cờ màu vàng ( thuộc hành thổ)
    * Tổng đoán : người nghĩ ra lá cờ đó có dụng ý như sau : Việt Nam thuộc khu vực phương đông vì vậy lấy tượng khí mộc lớn để sinh cho hoả – hoả là thuộc phương nam của đất nước hướng ngọ ( phương nam) cung ly – nếu được truòng khí mộc sinh cho hoả thì hoả sẽ vượng lên – hoả vượng lên thì sinh cho thổ ( nền vàng) đó là cầu mong cho mảnh đất được bền vững và trù phú lâu bền –
    Nhưng cái người này lại khg được uyên thâm nên mới chỉ hiểu cái ngọn mà bỏ mất cái gốc – cứ nghĩ mộc sinh hoả , hoả sinh thổ ( tam sinh ) là quý lắm rồi vì vậy mà phạm vào điều đại kỵ .
    Vốn dĩ tượng của mộc sinh cho hoả đương nhiên là sinh khí nhưng sinh khí nó lại thuộc ( tượng của Mộc ) vì vậy vào này 19 âm lịch ( bính ngọ) thứ 4 ngày 30-4-1975 lại là ngày sao Sâm ( thuộc thuỷ ) – vì vậy hôm đó hành thuỷ cực mạnh (vượng tinh )sinh cho mộc lại được năm 1975 ( ất mão ) năm thuỷ lại được tháng 3 âm vẫn trong tiết khí mùa xuân vì vậy khí mộc ( sinh khí ) cực kỳ vượng – vậy khi mộc vượng ( cây to ) đương nhiên phải cần đất để sống rồi vì vậy nó khắc thổ ( hút hết sinh khí của đất ) như vậy đất sẽ bạc màu và khô kiệt – đó là một điềm báo trước cho chế độ này sụp đổ –
    * tóm lại : người hiểu về ngũ hành âm dương này để nghĩ ra lá cờ ba sọc chỉ là hạng khá trên mức trung bình mà thôi – nguyên lý vũ trụ tương sinh tương khách có hiểu nhưng chưa đạt độ uyên thâm vì vậy sai sót là điều khó tránh khỏi – người xưa có câu : ” phúc địa tầm phúc nhân ” nghĩa là : ( đất tốt tìm người tốt mà trao ) cứ ăn ở có thuỷ có chung đạo đức và trong sáng thì ắt có Phật , Chúa , Trời , Đất và các Nhân Thần che chở phù ủng , anh tài bốn phương sẽ tụ hội , nguyên khí quốc gia sẽ hưng long , bờ cõi khắc yên và muôn dân tất an lạc .

  5. Lẽ ra chúng mày phải ngậm miệng chó lại mới đúng , chúng mày hết bợ đợ đít Thực dân Pháp , phát xít Nhật , đế quốc Mỹ lảm khổ quê hương , giết hại đồng bào nước Việt . Từng ấy chưa đủ hay sao ? Chúng mày định đến bao giờ thì ngừng gây hoạ cho Dân tộc Việt Nam đây hở lũ cờ vàng ba que cỏ lá ?

  6. Bon chay theo nguòi khác có giỏi về nuóc mà làm moi truyên đã ko có tâm vói nuóc mà nuôi mãi hân thù sáp phải xa lìa trần thế đến noi rồi mà ko quay đầu làm bò đinh ỏ mãi trong a tỳ sao mà thế

  7. Bọn chó chết. Bọn mày biết hành động rẻ mạt của bọn mày đã làm xấu đi hình ảnh một đất nước mà mất bao nhiêu sương máu mới được như ngày hôm nay không. Khốn nạn thật.

  8. Người nghĩ ra lá cờ ba sọc này có hiểu biết về ngũ hành âm dương nhưng lại là người chưa giỏi , vì vậy VNCH mới bị diệt vong – ta thử luận bàn xem nha –
    -Số 3 : đó là ba gạch màu đỏ theo hà đồ lạc thư thì số ba ở phương đông( mão) tam cung gồm (giáp , mão , ất ) vì vậy số 3 đó là thuộc mộc .
    -Màu đỏ của 3 gạch đó là thuộc hoả ( theo ngũ hành : xanh mộc , đỏ hoả , trắng kim , tím( đen) thuỷ , vàng thổ)
    – nền lá cờ màu vàng ( thuộc hành thổ)
    * Tổng đoán : người nghĩ ra lá cờ đó có dụng ý như sau : Việt Nam thuộc khu vực phương đông vì vậy lấy tượng khí mộc lớn để sinh cho hoả – hoả là thuộc phương nam của đất nước hướng ngọ ( phương nam) cung ly – nếu được truòng khí mộc sinh cho hoả thì hoả sẽ vượng lên – hoả vượng lên thì sinh cho thổ ( nền vàng) đó là cầu mong cho mảnh đất được bền vững và trù phú lâu bền –
    Nhưng cái người này lại khg được uyên thâm nên mới chỉ hiểu cái ngọn mà bỏ mất cái gốc – cứ nghĩ mộc sinh hoả , hoả sinh thổ ( tam sinh ) là quý lắm rồi vì vậy mà phạm vào điều đại kỵ .
    Vốn dĩ tượng của mộc sinh cho hoả đương nhiên là sinh khí nhưng sinh khí nó lại thuộc ( tượng của Mộc ) vì vậy vào này 19 âm lịch ( bính ngọ) thứ 4 ngày 30-4-1975 lại là ngày sao Sâm ( thuộc thuỷ ) – vì vậy hôm đó hành thuỷ cực mạnh (vượng tinh )sinh cho mộc lại được năm 1975 ( ất mão ) năm thuỷ lại được tháng 3 âm vẫn trong tiết khí mùa xuân vì vậy khí mộc ( sinh khí ) cực kỳ vượng – vậy khi mộc vượng ( cây to ) đương nhiên phải cần đất để sống rồi vì vậy nó khắc thổ ( hút hết sinh khí của đất ) như vậy đất sẽ bạc màu và khô kiệt – đó là một điềm báo trước cho chế độ này sụp đổ –
    * tóm lại : người hiểu về ngũ hành âm dương này để nghĩ ra lá cờ ba sọc chỉ là hạng khá trên mức trung bình mà thôi – nguyên lý vũ trụ tương sinh tương khách có hiểu nhưng chưa đạt độ uyên thâm vì vậy sai sót là điều khó tránh khỏi – người xưa có câu : ” phúc địa tầm phúc nhân ” nghĩa là : ( đất tốt tìm người tốt mà trao ) cứ ăn ở có thuỷ có chung đạo đức và trong sáng thì ắt có Phật , Chúa , Trời , Đất và các Nhân Thần che chở phù ủng , anh tài bốn phương sẽ tụ hội , nguyên khí quốc gia sẽ hưng long , bờ cõi khắc yên và muôn dân tất an lạc .

  9. Dm…phut cuoi bi canh sat my duoi nhu duoi cho…con nge thang ml nao kiu ba con giai tan di dung de ho dung bien phap manh…chay nhu cho deo dam nhin lai…sao ko cam cờ 3 que ma dung lai noi nhan quyen voi no…dm no danh cho ckm tui may…ha ha bun cuoi vkl.

  10. 1 đám người mọi rợ. Rõ ràng đc sống ở đất nước văn minh nhất. Vậy mà suy nghĩ ấu trĩ, thiển cận đến vậy. Có cuộc chiến nào ko có người chết, kẻ sống, kẻ thắng người thua. Gần nửa thế kỷ rồi vẫn ngày đêm hằn học, thù hằn nhỏ mọn. Suốt ngày ngoài gào thét chửi bới một cách hèn hạ ra chẳng làm đc cái trò gì. Cưối cùng là tự tay vả vào mồm mình mà thôi.

  11. Bọn ngu muội vô đạo đức. K biết liêm sĩ à mà hành động như vậy. Mình đi thăm TQ thì nó bảo làm tay sai cho tàu. Mình thăm Mỹ thì nó biểu tình phản đối. Tư duy của chúng nó là k quan hệ ngoại giao với TG chắc.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here