Sài Gòn tổ chức thánh lễ lần thứ 54 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) –  Vào lúc 16h ngày 1 tháng 11 năm 2017, hàng trăm người dân tại Sài Gòn và mọi miền tổ quốc đã quy tụ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Lái Thiêu, Bình Dương, hiệp dâng thánh lễ giỗ lần thứ 54 cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cụ Giacôbê Ngô Đình Nhu và toàn thể con dân nước Việt đã tử trận trong cuộc chiến huynh đệ.

Thánh lễ có sự hiện diện của các cha Dòng Chúa Cứu Thế, các cha thuộc Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai, Dòng Đa Minh, nhiều cựu Tù nhân lương tâm và các tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động tại Sài Gòn.


Chia sẻ trong Thánh lễ này, Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân nhắc đến những khổ đau của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người yêu nước thiết tha, và là một người công chính. Qua đó, cha Tân cũng chia sẻ về những thế hệ nối tiếp nhau đã sống đời sống công chính, hi sinh cho tổ quốc như các tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền cộng sản cầm tù.

- Quảng Cáo -

Ông Thanh, một người dân tại Sài Gòn chia sẻ tâm tình: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Thánh lễ nên cảm thấy rất xúc động, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được tham dự và cầu nguyện cho cụ Diệm, một người chính nghĩa, yêu nước”.

Một bạn trẻ tham dự nói: “Qua thánh lễ này cảm nghiệm sâu sắc trong tôi đó là bài học về lòng yêu người của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Một người công chính như cụ Diệm là bài học lịch sử quý giá mà tôi được học trong ngày hôm nay”.

Cũng như mọi năm, an ninh luôn tìm cách ngăn trở, phá hoại thánh lễ. Ông Thanh nói rằng phía an ninh Việt Nam đã có những hành động làm khó dễ những người tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày hôm nay.

Từ những năm 2012, như một hành động nhân văn và đáng nhớ cứ đến ngày giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì người dân khắp nơi lại tề tựu về bên phần mộ cụ Diệm để dâng thánh lễ, và cứ mỗi năm, lượng người đổ về tham dự thánh lễ lại đông hơn năm trước, lễ giỗ lần thứ 55 sẽ đông hơn, nhiều hơn.

Vinh Phúc

- Quảng Cáo -

291 CÁC GÓP Ý

  1. Những người dân sống sót sau cuộc tấn công kéo dài 2 ngày đêm của quân đội Việt Nam Cộng hoà nhằm chiếm chốt Đồng Xoài sợ hãi co cụm lại với nhau. Ảnh chụp tháng 61965.

    • Đảng nào cũng vậy vẫn phấn đấu để dân giàu nước mạnh nhưng ko thể chánh được những khuyết khiếm kể cả mỹ , đức, anh quốc , họ phát chiển chước văn minh là vậy thử hỏi họ có chuẩn tất cả không vn dân tộc ta thừa nhận với nhau chậm phát chiển xuất phát điểm họ đi chước ta đã vậy chiến chanh và bị xâm lược quá nhiều tang tóc đau thương quá lớn giành được độc lập và tự chủ phấn đấu được thành tựu hoà bình và phát chiển kinh tế như này là tốt và còn tốt hơn nữa vậy hận thù giai cấp , mượn danh núp bóng nọ kia để chống phá đồng bào dân tộc mình để làm gì , còn có sạn trong từng lớp cán bộ đảng đang cố gắng đấu tranh loại bỏ đấy thội mà quốc gia nào chả vậy

  2. Có thể nhiều người ngoài bắc không thích tổng thống DIỆM, nhưng đối với những người dân bắc 54 thì tổng thống DIỆM luôn sống trong lòng họ. Người dân bắc 54 không phải tôn sùng ông DIỆM như dân bắc tôn sùng ông Hồ chí Minh. Dân bắc 54 xem ông Diệm như một người đáng kính, đã lo lắng, quan tâm đưa họ thoát ra khỏi chế độ cộng sản miền bắc. Dân bắc 54 luôn nhớ ơn tổng thống Ngô Đình Diệm.

  3. Có 1 thời đã nc về sự kiện này thấy rằng gia đình họ k hiểu.Làm sao cai trị theo lối p kiến trong thể chế cộng hòa với nèn tảng tự do,dân chủ.Mỹ đã thương thuyết rất nhieeufveef đàn áp tôn giáo,về bà Nhu.Caboglog nói của cải k phải lên nủi chở xuống mà dân M nai lưng đóng thuế.Đáng lẽ thường sẽ cho lưu vong ở đảo nào đó nhưng oán thù quá nặng nên xảy ra thảm sát,thế thôi.

  4. Thắng làm vua thua làm giặc…. ai củng có quyền tưởng nhớ bất kì ai… tại sao người VN đã thống nhất đất nước rồi thì hãy giúp đỡ lẫn nhau đi tại sao phải đấu đá đảng này đảng kia nữa chế độ nào củng vậy thôi mà vì VN hòa bình rồi mà..

    • bắc 54 thật ra là toàn công giáo, chính người bạn trong công giáo nói với t, cha mẹ nó lúc đó kể lại là các cha giảng laf chúa đã bỏ vào nam òi, chúng ta phải theo chúa, thế là các giòng họ công giáo đều cuống gói vào đó hết, ngoài ra còn 1 số thành phần sợ khổ, và thành phần con nhà quan chức phcuj phụ cho pháp trước đó, sợ trả thù

  5. chuyên tt DIỆM dù thế nào thời gian cũng đi qua 54 năm rồi thực thẻ là hiện hữu như bao người cầm quyền trong quá khứ ở đất nước VN sự dài ngắn khác nhau … đất nước này 0 của riêng ai nó là của toàn thể dân tộc VIỆT cái mà chúng ta cần tìm hiểu là sự thật để các người làm SỬ (minh sử ) viết lại đúng sự thật để thế hệ sau biết quá khứ đất nước là như vậy .chớ nên vì thiên vi phe phía mà nặng lời với nhau 0 tốt .các bạn ơi .! bài toán nào cũng có đáp số cả nhanh hay chậm cũng sẽ có sự sự công bố .BỔ ĐỀ mà Ngô bảo châu c/m Nếu cách nay 40 năm cũng những nhà nghiên cứu 0 c/m đc thì hôm nay đã c/m xong vì có máy móc hổ trợ ….. còn tt Diệm chính hay tà cái ẩn số nó ở thư khố bí mật mà MỸ ,TÀU, LIÊN XÔ nó chưa đưa ra thôi (giải mật ). tất cả đã là quá khứ một dân tộc của 1 đất nước nhỏ chiu nhiều tủi hận lắm, nghĩa tử là nghĩa tận hãy để họ yên đi và thản nhiên họ cũng đc ngày giỗ của họ.còn mọi việc khác để lịch sử phán xét . hãy tin như vậy……

  6. Tưởng nhớ một người chết thì không Sao là bình thường.. Nhưng Ai lợi dụng Tôn giáo để làm chính trị,gây bất ổn Cho cộng đồng loe bịp mị dân thì thật là hèn Cho Môn phái đó

    • ác. phải gọi là sùng đạo haaa, anh trai ổng là cha đạo bật nhất sài thành, ổng tuyên bố đốt hết chùa để xây nhà thờ mà, nhà thờ lớn ở hà nội là nằm trên nền móng của 1 ngôi chùa lớn nhất vn, đến tàu khựa nó còn ngưỡng mộ ngôi chùa ấy, nhưng giờ mất tích òi

    • Đạo nào ta không phân biệt miễn kính chúa yêu nước là ok ta chỉ cảnh giác một số nhỏ còn bất đồng chính kiến hận thù giai cấp núp bóng quậy phá loạn xạ để mưu đồ …. nọ kia thật vô tích sự

    • Luis Tran ko tin thì cứ ra hà nội, lại dân ở gần nhà thờ lớn họ kể cho nge nha sửu nhi hiii. còn đách có tiền ra đó thì lên mạng tìm đọc sẽ ra thôi, còn lịch sử khách quan nhất của Diệm là hãy xem Vietnamwar đi sẽ rõ haaa. đúng là đầu óc ngu si nên tứ chi nó phát triển mà haaaa

  7. Quá khứ tuy qua đã nâu nhưng tôi ác của gia đinh ho ngô thi ko thể nao chôn theo ho đuoc nêu là nguoi biêt phân minh thiện va ác thì ko nên đánh đồng và nói dân 54 hay j j đi nữa là thiển cận là bao biện tôi ác cua nhà ngô và những nguoi tham dự buổi lễ đó còn mê muội và uẩn khuc đây chung ta hãy cảnh giac nhung thành phân nay ko thừa

  8. Tong thong diem la mot tong thong bu Nhin do my dung Len va cg la do my sat Hai tham thiet ca gd. Do ko phai la mot tong thong dai dien cho tang lip Nd nao ca va cg ko do dan bau Len, nen ko co ly do chinh dang nao de lam nhung vc vo Ich Nhu vay.

  9. Diệm Nhu những tên độc tài hại dân bán nước mà coi làm gì, nếu có ich cho dân thì làm gì mà phải chết nhục nhã như con chó thui ở trong hầm vậy ? mà chính lính của Diệm diết diệm chứ ai đâu phải CS ? thôi bỏ mẹ nó cái trò mèo ấy đi xưa rồi diệm ơi.

  10. Một tên tay sai khi quan thầy nó không dùng nữa nó cho đồng bọn mấy $ nó sai giết đi thì có gì mà thương với chả nhớ các ngươi cầu nguyện cho hắn để hắn mau siêu thoát đi để đừng quấy quả đồng bào nữa.

  11. TT Võ văn Kiệt có nói: GPMN xong có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Triệu người vui ở lại _ triệu người buồn bỏ nước ra đi cho đến bây giờ vẫn tiếp tục đi. Những học sinh giỏi được học bổng, những học sinh có điều kiện du học, những cán bộ đi tu nghiệp bằng ngân sách NN đều tìm bằng mọi cách để ở lại.
    Thì TT Diệm cũng có hàng triệu người ghét nhưng cũng có hàng vạn người thương. Một trong số họ về tưởng niệm _ tri ân là đúng với đạo làm người : NHÂN _ LỄ _ NGHĨA _ TRÍ _ TÍN thì có gì đâu mà các bạn chửi bới họ là ngu – chó – mèo v.v…

  12. Luật 10 _59 .gia đình họ Ngô va tay sai nó chặt đầu bao nhiêu người dân VN đê rồi cuối cùng chính những tên tay sai đó nó giết chết ..Âu cũng la qủa báo

  13. mọi người có ai biết về cai chết cua cụ ko? có phai bị ám sat ko? nếu bị ám sát thì ai am sat? dường như thế hệ tre ko biet gi hoặc rất mờ nhạt!

  14. Thằng tay sai bán nước hại dân bè lũ Diệm Nhu nó làm gì mà tổ chức thánh lễ nó không chết sớm thì người dân việt nam yêu nước sẽ giết nó để nó không thể ban hành luật 10.59 lê máy chém khắp miền nam giết hại các chiến sĩ cách mạng bọn công giáo này phản động rồi lại làm giỗ cho loại ác thú bán nước hại dân cõng rắn cắn gà nhà đả đảo bè lũ Diệm Nhu đào mả chúng nó lên

  15. OK..có một điều ông Diêm- Nhu lại bị chính những người.. ” đệ tử ” của ông ấy bắn chết theo lệnh của ” đai ca” ông ta..( một chế độ..tốt hay xấu )…?

  16. Vừa qua dc đọc nhiều bài nói về Bác Ngô Đình Diệm , phải nói là học vấn và tầm hiểu biết của bác Diệm hơn hẳn bác Hồ mình ,bác ý biết mô hình kinh tế xhcn chỉ đem lại nghèo khổ cho dân hơn là mô hình tbcn .lên bác ý không chấp nhận đi theo miền bắc ,( bằng chứng là dân đã dời mb vào nam năm 54 hơn 1tr người để sống cs tự do tbcn ) , bác Diệm thành lập vnch độc lập , Mỹ lúc đó không can dự tự quyết của vnch , nếu đảng cs miền bắc lúc đó chấp nhận bầu cử với miền nam ,thì vn sẽ là nc tbcn và chở thành rồng châu á lâu rồi ,chứ k khổ như bây giờ ,và quan trọng nhất sẽ chánh dc cuộc chiến đẫm máu giữa hai miền

  17. Ngô đình Diêm có cái luật 10/59 lê máy chém khắp miền nam VN gây rất nhiều tội ác cho nhân dân miền nam mà ko ai là không biết đâu đấy

  18. Không những tồng thống mà cả lính của ổng hầu hết rất có thiện cảm và gần gũi với dân. Thậm chí là nguoi dân mà tôi thường xuyên gần gũi. Chứ ko như bây giò mấy ông ngày nay. Thương Ngài và nhớ nhiều với những ngày sống tự do đích thực.

  19. Chế độ nào củng có sai lầm, nhưng biết sữa sai đề đưa đất nươc dân tộc đi lên.Miền bắc sau 54 sai lầm trong cải cách ruộng đất đánh địa chủ;sau 75 thì đưa hàng loạt loạt chính quyền củ đi cải tạo, đánh tư sản bao nhiêu người vượt biên ra đi, bao nhiêu người chết ngoài biển. Bây giờ chính sách dùng người để cho hàng loạt cán bộ tham nhủng dốt nát cai trị đất nứớc.Người tài đi học nước ngoài không trở về; chảy máu chất xám, vàng đô la đội nón ra nươc ngoài. Mỷ kẻ thù số 1 của Việt nam , bây giờ là bạn mời gọi họ đến; Chúng ta nên thật sự mở cửa khép lại quá khứ mở tương lai.

  20. Sài gon tổ chức Thánh Lễ nhớ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 54 năm Ngài qua đồi.mà sao miền bắc ko đâu Dâng Lễ cầu nguyện cho Hồ chí Minh nhỉ…???
    Sau 48 năm Cụ mất..” Dân tộc Việt Nam thật thiên vị.”.@

  21. Ngô đình Diệm là tên tội đồ của dân tộc VN, tên tay sai của ĐQ Mỹ nhưng lại chính Mỹ thuê phe Dương văn Minh giết khi không còn tác dụng nữa (theo thuyết người nuôi chó săn có quyền thịt chó). Đáng lẽ phải bị đốt xác và ném ra ngoài biển rồi mới đúng .

  22. Tội nghiệp Ngô Đình Diệm làm chó săn cho Mỹ rất trung thành đến khi hết xài thì tụi CIA cắt cổ. Sao không nói thẳng là tưởng niệm 54 năm Diệm bị Mỹ ám sát nhỉ lũ ba que bán nước.

  23. Tay sai ban nuoc hai dan bo dit thuc dan de quoc toi phai tru di cuu toc hãy khép lai quá khứ cùng nhau năm tay bước tiếp xây dựng đát nuoc du là luong hay giáo đều là con dân nước việt đừng lợi dung bất cứ điều gì chia re mối đoàn kết đó

  24. Tên vô lại giết hại thầy chùa nó dùng dao và cây mía để lên đầu nhà sư cứ thế mà rọc đến khi nhà sư máu me đầm đìa ngục ngã đến chết hình thức khác bắt nhà sư bỏ vào bao bố thả trôi sông cho nên A e thằng vô lại đó nó phãi trả giá đám lính nó giết nó đó là qui luật nhân quả vì nó đàn áp nhà sư giả man
    Nó là lũ Tay sai bán nước có gì phãi trân trọng hỡi thằng con phản động đm chúng mày

  25. Có những kẻ đến bây giờ mà ko biết trắng đen phải trái. Mà vẫn còn mở miệng nói được. Chỉ có chế độ này mới có được tự do như vậy.?

  26. ngày xưa bắn ông diệm đến nỗi má nhìn không ra,ngày nay moi xác ổng lên để tổ chức thánh lễ.lũ chó bọn mày là cái lũ ăn cứt không biết thúi,đụ bò mà không dở đuôi

  27. Tất cả dêud đúng và đều sai bởi tâm nhind quá kém.
    Một cái kem bị chảy nước.khi người ko thích vứt bỏ.khi người thích,họ sẽ chỉ nói cái kem ngon.nhưng sẽ ko bao giờ nói nó bị chảy nước…..
    Đó là cái quyền lợi người chủ sự để tuyên truyền.nhưng lịch sử và sự thật thì.
    Diệm,và ông giáp.cùng là những người rất giỏi.nhưng ông nguyễn ái quốc có tầm nhìn thấu.ông đã nhận định một kẻ tài mà ko có đức,nó sẽ phản bội bất kì lúc nào và ông cụ đã dùng bác giáp.con ghà tức nhau tiếng gáy.Diệm với bản chất như vậy đã lấy công giáo làm bình phong,hối thúc giao dân,mê hoặc con chiên ngu và trang thủ thời cơ.mời mỹ vào sg.
    Nhưng cái ngu nhất của diệm là du.gf đàn áp dân sg và ko đủ quản lý nhà nc.sinh ra những thằng ngọt sg khi ấy ăn đớp kiểu bọn tham nhũng hiện nay,gây bất ổn miên nam việt nam và mỹ thấy ko thể lợi hơn và ki còn tin vào diệm dậy dây cho kẻ sau…….cắt viện trợ.dẫn đến diệm đã phải van xin viện trợ.nhưng ng mỹ khác.khi họ ko còn tin,ko còn quyền lợi thì đừng hòng.
    Thực ra bảo diệm làm ra.ai nói vậy thì cụ thể coi.làm ra cái gì.xd thế nào.nếu những đồng đô ko bị ngưng viện trợ,như thực tế đó thì……..chấm hết.
    Còn bậy giờ mấy linh mục tuyên truyền thì chẳng qua là.bọn vong ân,phản bội,mất đức giống cha nó thôi chứ chả có gì tốt đẹp cả.
    Đang bình yên.muốn sống kiểu irắc,afghanistan,udơbêkittan vv thì chứ tôn thờ,cứ bố mỹ mà lao.nhưng ko đủ khôn thì rồi mấy cha của các nguời biến mất.dân đen ở lại mà lầm than nhé.khi ấy thì chả chúa nào cứu đc đâu
    Tìm hiểu và suy nghĩ từ nhiều nguồn về lịch sử kể cả tư liệu nc ngoài mà hiểu,mà hành động sao cho đúng…….

  28. Ko ai cấm khoe thần tuong nhưng ko ai vinh danh kẻ bỏ dân chạy trốn. Chỉ những thằng khùng điên tôn thờ. Tài đức thì đã trở thành anh hùng, hèn nhát thì trốn chạy.

  29. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mang tội bất trung với Vua Bảo Đại , trưng cầu ý dân chỉ là cái cớ để thuận theo nhưng kết quả đã được sắp đặt sẵn …..

  30. Ong diem that bai la do dan ap phat giao qua muc.mot ton giao ton tai hang nghin nam lam sao con nguoi xoa bo dc va phai chiu hau qua tham khoc la duong nhien thoi

  31. Toàn bọn não nhẵn , chửi nhau như đúng rồi , chúng mày không biết rằng :
    Chế độ nào cũng thế thôi , thằng đéo nào cũng thế thôi , để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn đê hèn nào .như bọn vua chúa khi xưa còn giết cả anh em , thậm chí cả cha mẹ sinh ra cũng giết không từ , thì bọn diệm và . . . Cũng vậy, đứa nào làm theo nó , chịu nghe nó sai bảo thì nó ok , còn chống lại nó , hay bất lợi cho nó thì
    ” tèo ” hãy khách quan mà nhìn nhận sự việc , còn theo cảm tính yêu , ghét mà xét thì đầu óc u mê đéo hiểu được đạo lý gì đâu . Vậy nhé các con bò .

  32. Ngô Đình Diệm là một tay sai cho mỷ,để gây ra cho biết bao đau khổ cho nhân dân việt Nam,và củng chính bọn mỷ đã cho tay sai của mình giết chết anh em nhà Ngô Đình Diệm để dựng lên một chính quyền bù nhìn khác.(nguồn tin ám sát anh em nhà Ngô là do lịch sử của chính quyền Việt Nam CH viết)bọn viêt tân đừng làm chò hề cho thiên hạ cười chê nữa,tội cho những người mê muội nai lưng làm kiếm từng đồng usd nơi sứ người rất là cực khổ. để bọn việt tân lừa gạt tài trợ cho nó. để đi ăn chơi. gái gú và làm chò hề cho thiên hạ cười.

  33. Đọc các comt của hai bên Quốc- Cộng đến giờ phút này vẫn rủa xả nhau hết lời thì thấy rằng, dân tộc Việt vẫn chưa thoát được ra khỏi bi kịch của mình!

  34. Công tội thì lịch sử phán xét, đều là con dân nước Việt, hãy thể hiện trình độ học vấn và tính nhân văn trên mạng xã hội để không làm ảnh hưởng đến người khác.!!!

  35. Trước tòa Chúa dù là chức quyền hay thường dân đều là tội nhân vì sống trên đời này chắc rằng không có ai là không có lầm lỗi hoặc phạm tội. Cầu nguyện cho các linh hồn trong đó có gia đình ông Diệm cũng là lẽ thường thôi nhưng nếu các vị gắn việc này mang tính chất chính trị thì không đúng với tinh thần Phúc Âm.

  36. Chính sánh của my là dùng người việt trị người việt.tổn thông diện là bù nhìn .đất nước việt nam do việt nam tự quyết.mỵ vào làm gì. Tham chiến làm gì.họ bỏ hàng triệu đô ra đánh nhau chết chóc họ được gì ợ trong đó họ mới bỏ tiền ra.họ là nước phát triển họ khôn hơn mình chứ.

  37. Đừng lập lờ mang danh…..Sài gòn, Sài gòn nào đi làm chuyện vớ vẩn ấy ? chỉ có vài bóng ma đui mù mới đi tôn thờ bóng ma bóng quỷ. Diệm, Nhu, Cẩn, Thục cùng một lũ ăn theo đã phải chết theo đúng quy trình do có tội ác với loài người thể hiện bằng cái luật khốn kiếp 10.59, những oan hồn đòi diệm như,,,phải trả bằng máu là đúng, cớ gì đi thờ những tên sát nhân đó.

  38. Việt Nam gốc ko có đạo này đạo này là đạo lai căng theo chân xâm lược pháp và anh em thằng Diệm nhu là loại cõng rắn cắn gà nhà và lịch sử việt nam đã chứng minh vinh danh gì chứ nhục như con tuất

  39. Khen có chê có nhưng mọi người hãy xét lại những việc ngô đình DIỆM làm có thành quả không thành lập một chế độ sơ khai chuyển dao từ chế độ phong kiến đem hơn một triệu người từ bắc vào nam lập nghiệp không ai phàn nàn xây dựng chế độ ổn định nếu iền bắc đừng phá hoại thì không có đổ máu

  40. Tác giả Nigel Cawthorne trong sách “Tyrants History’s 100 Most Evil Despots & Dictators” đã quy liệt Ngô Đình Diệm vào trong cuốn sách 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày 30/11/1961, Diệm đã đồng loã với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. . 1 tên bạo chúa như thế chết 1 trăn lần chưa đủ, thế mà những kẻ mê muội lại đi tung hô nó

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here