Tâm tình qua thư tín 27/09/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Phan Phan, Phạm Ngọc Sơn, và Thế Kỷ 21

 Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và tâm tình của quý thính giả và đọc giả. Để cập nhật tin nóng, mời qúy thính gỉa thường xuyên ghé qua http://www.diendanctm.blogspot.com/

 Đầu tiên,chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Phan Phan, thính gỉa viết: “Tôi Rất hoan nghênh tinh thần của 108 nhà trí thức,đã ký vào văn kiện Diễn đàn Xã Hội Dân Sự,vào ngày 20/9 vừa qua,Nhân dân Việt Nam rất cần những tổ chức như vậy ra đời để đẩy mạnh công cuộc vận động dân sự,chính trị hóa cho Dân tộc VN thoát cảnh gông xiềng,kèm kẹp của chế độ dộc tài,độc Đảng,độc tôn mà ĐCS đã tự cho là cái quyền ấy thuộc về họ,họ đã làm mất mát quá nhiều về giang sơn,bờ cõi,kinh tế,giáo dục,nhất là dạo đức bị suy đồi thảm khốc,vậy chúng ta hảy chung tay góp sức để đưa diễn đàn nầy thành cao trào,tìm lại những gì Việt Nam đã mất…..”

- Quảng Cáo -

Đồng lòng với thinh gỉa Phan Phan, chúng tôi ủng hộ diễn đàn thảo luận rốt ráo về xã hội dân sự và mong rằng những trao đổi này sẽ là xúc tác cho những sinh hoạt dân sự nâng cao nhân phẩm, quyền lợi dân sinh và quyền công dân căn bản.  Xã hội dân sự thực hành khái niệm dân làm chủ.  Một yếu tố trong xã  hội dân sự là cơ chế công quyền và luật pháp phải hỗ trợ các sinh hoạt kết đoàn, lập hội, lập công đoàn, bảo vệ quyền đấu tranh ôn hòa nhằm đòi hỏi quyền lợi của các tập thể, các thành phần quần chúng.  Trong xã hội dân sự, người dân thực sự có quyền đầu phiếu quyết định về  các thành phần đại diện minh và thay đổi họ theo định kỳ hay lúc cần.  Đấu tranh bất bạo động ngày nay là một phương tiện sinh hoạt dân sự ắt có để xây dựng nền tảng dân chủ, phi độc tài.

 

Cảm ơn thính gỉa Phạm Ngọc Sơn đã tâm tình về sự ủng hộ của thính gỉa cho diễn đàn xã hội dân sự, thính gỉa cho biết: “Tôi đồng ý với các nhân sỹ trí thức thành lập trang mạng xã hội để người dân được tự do báo chí, mà trước kia đảng csvn đã cướp đi quyền của người dân.  Đất nước ta đã qua bao cuộc chiến tranh về ý thức hệ, đã để lại cho dân tộc bao mất mát khổ đau.  Chúng tôi muốn đảng CSVN phải theo những nước văn minh như tây âu, đừng có bảo thủ, độc tài, toàn trị.  Một đảng làm tụt hậu cả một dân tộc để thua các nước Đông Nam Á.  Thật là hổ thẹn với ông cha.”

Ngày nay có hơn 30 triệu người dân nước ta dùng mạng lưới thông tin toàn cầu, nên màn tối của bưng bít thong tin đã bị phá vỡ và sự kìm hãm sẽ bị bật tung trước sức mạnh tinh thần của quần chúng.  Những điều thính gỉa chia sẻ nhiều đồng bào thấy rõ như ban ngày.  Và đúng vậy, dân tộc đã phải trải qua bao mất mát khổ đau, việc áp bức khủng bố người dân lên tiếng hay đấu tranh cho quyền con người và quyền dân sinh của minh là tội ác của chế độ.  Khi mỗi chúng ta đều thấy vai trò của mình và làm điều trong tầm tay kết hợp với đồng bào khác, chúng ta sẽ mạnh hơn bạo quyền.

 

Sau cùng chúng tôi cảm ơn thính gỉa Thế Kỷ 21 đã có lời cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và khẳng định rằng: “Chúa sẽ bảo vệ gia sản của những người Chúa đã chọn.”

Cảm ơn thính gỉa Thế Kỷ 21 đã chia sẻ về đức tin của mình.   Sức mạnh của sự kết đoàn theo số đông, với đồng lòng và niềm tin, thì không có một độc quyền nào có thể thắng nổi.  Chế độ cầm quyền có thể sụp đổ nhưng đức tin và sức mạnh của tín ngưỡng không bao giờ bị phá vỡ.  Lịch sử qua qua bao nhiêu thời đại đã chứng minh đều này.   Mời qúy thính gỉa ở cùng địa phương nhập dòng với bà con Nghệ An vào ngày 2 tháng 10 để đến phiên tòa xét xử Luật Sư Lê Quốc Quân nhằm bày tỏ sự ủng hộ cho những người yêu nước như anh.  Ai tham gia đều thường được thêm sức khi sánh vai cùng anh chị em có cùng niềm tin và chí hướng.  Ngày 2 tháng 10 này cũng là ngày Quốc Tế Bất Bạo Động trên thế giới.  Qúy thính gỉa ở nơi xa cũng có thể gặp một bạn bè để hàn huyên về đấu tranh bất bạo động và xã hội dân sự trong ngày này. Qúy thính gỉa ở khắp nơi có thể tham gia tranh đấu cho LS Lê Quốc Quân bằng cách vào trang www.democracyforvietnam.net và bấm vào hang chữ “Hãy Hành Động cho Lê Quốc Quân” để kêu gọi Thượng Nghị Sĩ John McCain can thiệp đòi tự do cho anh Lế Quốc Quân.  Chân thành cảm ơn đóng góp của qúy thính gỉa.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here