Hà Vi vẫn phải đóng viện phí thay vì được bồi thường

- Quảng Cáo -

SÀI GÒN (CTM Media) – Ngày hôm qua, 15 Tháng Tư 2016, chị Lê Thị Thùy Trang, chị của cháu Lê Thị Hà Vi, em học sinh tại Đắk Lắk đã bị cưa chân tới đầu gối vì sai lầm tệ hại của các bác sĩ chữa trị tại bệnh viện Đắk Lắk, cho biết là mặc dầu gia đình Hà Vi đã nhận được cam kết của Bộ Y Tế là sẽ đài thọ mọi phí tổn y tế cho việc điều trị cũng như chỉnh hình cho Hà Vi, Bệnh Viện Chấn Thương đã thông báo cho gia đình là vẫn phải đóng viện phí như bình thường.

Gia đình em Vi đã nêu lên sự việc không hợp lý này và yêu cầu giới chức lãnh đạo y tế giải quyết.

Thật không hiểu nổi! Những trường hợp như của Em Hà Vi xảy ra ở một quốc gia với những người lãnh đạo có liêm sỉ thì chắc chắn gia đình em Hà Vi không phải đóng bất cứ khoản lệ phí nào mà việc chữa trị đền bù cho em Hà Vi sẽ rất chu đáo để bù đắp những sai lầm không thể tưởng tượng nổi mà nền tế Xã Hội Chủ Nghiã đã gây ra.

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here