London biểu tình phản đối CSVN đàn áp dân chủ

- Quảng Cáo -

CTM Media – Để đồng hành cùng đồng bào khắp nơi trong nước và hải ngoại đang mạnh mẽ phản đối việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gia tăng việc vô cớ bắt bớ và bỏ tù hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ ôn hoà trong nước, một cuộc biểu tình do Đảng Việt Tân và Phong Trào Con Đường Việt Nam tại London, Anh Quốc, phối hợp tổ chức đang diễn ra trước tiên tại Công Viên Kensington, High Street, và sau đó diễn hành tới trước Đại Sứ Quán nhà nước CSVN tại từ 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều ngày hôm nay, Chủ Nhật 20/8/2017.

Đoàn biểu tình khoảng 130 người tham dự, tuyệt đại đa số là những thanh niên nam nữ trẻ tuổi, đã giương cao các lá Quốc Kỳ vàng và quốc kỳ của Anh Quốc trong tinh thần hăng hái và quyết liệt.

Những tin tức và hình ảnh được gửi đến Quý Bạn trong bản tin này đến trực tiếp từ cuộc biểu tình đang diễn ra ngay lúc này, và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới khi nhận được.

- Quảng Cáo -

TH và TN tường trình nhanh từ London

- Quảng Cáo -

76 CÁC GÓP Ý

  1. Người ta dân chủ , nhưng mình cũng phải biết liêm sỉ và tự trọng , thân lưu vong làm gì có tổ quốc , quốc kỳ tượng trưng cho một tổ quốc có chủ quyền có căn cước , lá cờ đã bị xóa đi trên bản đồ thế giới , cứ còn phơi ra không thấy ô nhục , quốc gia nào cũng vậy chống lại nhà nước đang tồn tại hợp pháp đều bị bắt ,ở đây vài mống người nhố nhăng nhân danh dân chủ đi quấy rối , nếu gọi là đàn áp phải so sánh với các nước coi , Việt nam là quá hiền với các hành vi của bọn người này đó chứ các nước hoặc bị bắn bỏ hoặc ngồi tù và bị trừng trị thẳng tay

  2. Ôi , 1 nhúm người lưu vong , thương thay nhưg kẻ ảo tưởng , cuôc sông ở Viêt nam tươi đẹp và thanh binh lắm , làm trò nt chi để nhưg người Việt nam yêu nươc cảm thây coi thuờg khih bỉ bọn phản đôgj ma thôi

  3. Lũ chúng nó chẳng làm được trò trống gì đâu nên an ninh không thèm dẹp chứ dẹp thì chỉ như giết rệp , Mà chúng tổ chức biểu tình vớ vẩn như vậy tuy có gây ồn ào chút nhưng lại lợi cho ta đấy : vì nước ngoài nhìn vào họ lại ca ngợi là ở VN rất có dân chủ , mọi người được tự do đi biểu tình mà !

    • Cứ hốt hết vào trại , k sợ tốn cơm đâu , Tự chúng phải làm lấy mà ăn , Cho chúng được sống thì ta được tiếng nhân đạo và cho chúng sống để chúng nhìn đời xem ta thế nào , Tây ra sao , V N tồn tại và phát triển thế nào !

    • Vâng anh , đồng hương của em cùng chính kiến như em ,ông em đã từng là cụ lý trưởng , bác em từng là ông đội Tây nức tiếng một vùng , thanh thế nhà em anh rất biết những em vẫn yêu cái chế độ này , chế độ mà các anh trong đó có anh trai em có em đã phải cống hiến máu xương để giành độc lập thống nhất

  4. Dám người này dã bị dào thải khỏi xa hội việt nam,. Chúng nó là loại tầm gửi, ăn nhờ o dậu nước ngoài, không phải người việt nam,. Không có tư cách nói chuyện gì của dắt nước việt nam,.,., một dám lưu vong.?.

  5. Lũ phản động chỗ nào cũng ngo ngoe, nói xấu ĐCSVN, đương nhiên đảng nào cũng có người xấu người tốt, nhưng còn gấp trăm lần các đảng phái khác. Bọn thần kinh

  6. giống như đang diễn xiếc ấy nhỉ …. à không giống mấy MC đám cưới Làng ở vùng thôn quê việt nam ta … à mà mình có nói bọn nó cũng đâu biết …. lưu vong mà

  7. Đúng là dương lá cờ của một chế độ đã lụi tàn chẳng nói lên điều gì cả quá lạc lọng, và thật đáng thương giá mà họ biết làm cho thế giới biết họ là người việt nam thì tốt biết mấy

  8. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Ở trong cái chế độ CS mị dân như thế thì làm sao mà hiểu đc hết cái giá trị của những người đấu tranh vì lí tưởng, vì dân chủ tự do. Thử hỏi cái chế độ cs mà mọi người đang tôn thờ có đc quyền nói lên những ý kiến cá nhân không? Đi bầu cử cho gọi là có cái quyền dân chủ nhưng đằng sau đã mua quan bán chức. Những người tài có được trọng dụng hay thay vào đó là những người có tiền sẽ được làm quan. Thử hỏi những người “lưu vong” ấy có muốn quay lại để sống dưới trướng cái chế độ cs và lũ sâu bọ cầm quyền hay không? Một cái chế độ thối rữa, mục nát. Thay vì ngồi chửi rủa người khác thì hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động ấy. Còn những người cảm thấy thoả mãn với nó thì chắc họ đã được hưởng lợi rất nhiều từ cái chế độ này.

  9. Việt Tân & cái lũ chống phá này làm được gì cho dân tộc này. Chúng chỉ núp bóng ngoại bang chống phá để quyên ghóp đồng bào hải ngoại nhận thức yếu kém thôi. Như cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã nói đó: Lũ này ghom được ít tiền là trốn ngay hay ăn chia không đều là đấu đá ngay. Đúng lã lũ hề mà học làm chính trị. ha.ha.ha

  10. Có 2 cô gái dân choa, chửi đám biểu tình này mặt lon, mặt chó mà tụi nó trơ như chó thiệt. Đúng là lũ bán nước hại dân. Bọn Việt Tân ơi ăn cạc cho dân VN.

  11. Tội nghiệp cho bọn lưu vong này. Ko có tổ quốc nên nó ko có tổ tiên. Ôn ba chúng nó chết bỏ hầm Cầu chứ ko có đất mà chôn lũ phan động này. Bọn may lo Đi nhặt rác mà kiếm từng miếng an Đi bon phan động.nhà ko thì tổ quốc tui mày chỉ có ở hầm Cầu. Và Cờ tui bây cầm chỉ là những miếng giấy chùi đít của Nhân dân Việt Nam thôi lũ ko có não kia……

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here