Một tư tưởng chỉ đạo đã trói chặt Việt Nam 20 năm và nó còn trói bao lâu nữa ?

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Một cụm từ quen thuộc “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, cái này được gọi là 16 Chữ Vàng, nó hoàn toàn không phải là khẩu hiệu suông mà là một chỉ thị hẳn hoi. Nó được sinh ra từ đâu và bởi người nào? Theo Wikipedia cho biết, thì nguồn gốc của 16 chữ này là do lãnh đạo trung quốc đưa ra vào đầu năm 1999 bởi Giang Trạch Dân làm tư tưởng chỉ đạo cho người đứng đầu ĐCSVN Lê Khả Phiêu và những người đứng đầu ĐCSVN sau đó thực hiện phương châm ấy cho trong thế kỷ mới, tức thế kỷ 21. Sau đó 1 năm tức vào năm 2000, khi ông Nông Đức Mạnh lên thay ông Lê Khả Phiêu đã có ngay chuyến sang Trung Quốc để nghe Giang Trạch Dân khẳng định tư tưởng chỉ đạo đó một lần nữa. Và từ đó đến nay, như là một mệnh lệnh, cứ Tổng Bí Thư Việt Nam đắc cử là lập tức sang Bắc Kinh.

Chúng ta là người dân Việt Nam cần nhớ rõ 2 yếu tố cực kỳ quan trọng tạo nên 16 chữ vàng oan nghiệt cho đất nước này là: thứ nhất, đó là tư tưởng này được đưa ra bởi lãnh đạo Trung Quốc; thứ nhì, nó là tư tưởng dùng để “chỉ đạo” cho mối quan hệ Việt – Trung trong thế kỷ 21. Xin nhắc lại một lần nữa từ “chỉ đạo”, còn thực chất ai chỉ đạo ai thì có lẽ không cần nói ra ai cũng hiểu, không thể có chuyện ĐCS Việt Nam chỉ đạo ĐCS Trung Quốc được.

Lục lại báo chí nhà nước, thì vào thứ hai ngày 31/10/2005 trên báo Vnexpress có bài viết với tựa “Các chuyến thăm cấp cao Việt – Trung”, trong bài báo này có thống kê các chuyến đi của quan chức cấp cao trong Bộ Chính Trị ĐCSVN sang thăm Trung Quốc giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2004, trong giai đoạn này có tổng cộng có 28 chuyến thăm. Ở đây tôi tạm chia thành 2 giai đoạn để cho mọi người tiện đánh giá:

- Quảng Cáo -

Giai đoạn thứ nhất là trước khi có “tư tưởng chỉ đạo 16 chữ vàng”, tức là từ năm 1991 đến năm 1998, với thời gian 7 năm đã có 5 chuyến thăm. Tính ra trung bình gần 2 năm mới có 1 chuyến thăm;

Giai đoạn thứ nhì là sau khi có “tư tưởng chỉ đạo 16 chữ vàng” của lãnh đạo Trung Quốc, tức là từ năm 1999 đến 2004, với thời gian vỏn vẹn chỉ có 5 năm mà đã có đến 23 chuyến đi Trung Quốc của các Ủy Viên Bộ Chính Trị. Tính ra giai đoạn này cứ trung bình mỗi năm gần 5 chuyến đi sang Tàu của các ủy viên Bộ Chính Trị. Mỗi năm trong giai đoạn này bằng 7 năm của giai đoạn trước, một cường độ sang Tàu phải nói là dày đặc và tăng đột biến sau khi có chỉ đạo 16 chữ vàng của Bắc Kinh.

Từ năm 2004 đến nay tôi chưa tìm ra được con số thống kê cụ thể, nhưng với thực tế quan sát, thì cường độ viếng thăm của các quan chức Bộ Chính Trị trong ĐCSVN sang Trung Quốc không hề thuyên giảm. Điều đáng nói là, tư tưởng chỉ đạo này rất nguy hiểm cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Nếu ĐCS không bị loại bỏ thì chính tư tưởng đó nó sẽ trói chặt số phận Việt Nam vào Trung Quốc trong suốt thế kỷ 21. Và nếu ĐCS không đổ trong thế kỷ này thì tôi tin chắc, sinh mệnh đất nước Việt Nam không sống đến hết thế kỷ 21. Có thể nói, phương châm chỉ đạo này nó tựa như sợi dây thừng dùng để treo cổ dân tộc Việt Nam.

Để hình dung sợi dây thừng này đã thít chặt vào cổ dân tộc như thế nào thì hãy xem thái độ của ĐCS qua sự kiện Bãi Tư Chính hiện nay. Từ đầu tháng 7 thì Trung Quốc đã cho tàu hải giám của họ quần nhau với tàu cảnh sát biển Việt Nam, báo chí quốc tế dậy sóng nhưng báo chí trong nước vẫn im lặng đáng sợ. Thế nhưng, thay vì hủy chuyến thăm để phản đối Trung Quốc gây hấn như là thái độ bảo vệ lãnh thổ quốc gia thì ngày 08 đến ngày 12 tháng 07, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại có chuyến thăm Trung Quốc để thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc . Trong chuyến thăm này, rõ ràng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phớt lờ quyền lợi quốc gia và phục tùng chỉ đạo mà phía thiên triều đã ban ra vào năm 1999.

Tình hình Bãi Tư chính được báo chí nước ngoài thông tin, mạng xã hội dậy sóng chỉ trích sự im lặng của hệ thống báo chí nhà nước và quan chức chính quyền, thì cuối cùng Ban Tuyên Giáo cũng bật đèn xanh cho báo chí lên tiếng và ông Phạm Bình Minh cũng lên tiếng chiếu lệ để đối phó dư luận. Vì sao chúng ta có thể khẳng định Phạm Bình Minh lên tiếng là đối phó dư luận? Vì trên báo chí nhà nước có thông tin rằng, ngày 01/08/2019 nhân dịp ngày kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông ta khẳng định rằng “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có lịch sử giao lưu hợp tác lâu đời và cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược quan trọng, đây là sự thật và sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi”. Nói thẳng ra, ông tướng quân đội này đã bỏ ngoài tai chuyện lãnh hải bị đe dọa và đang vung đắp những giá trị mà Giang Trạch Dân đã chỉ đạo từ năm 1999. Chỉ đạo này cho suốt thế kỷ 21 kia mà?

Trong tình hình căng thẳng ngoài biển cứ tiếp diễn suốt 1 tháng, thì ngày 01/08/2019 VTV1 đã dựng lên một chương trình có tên “đối diện với mặt trái mạng xã hội” nhằm mục đích dụ những người dân mà chưa quen với thông tin đa chiều (số này rất đông trong xã hội) quay lưng với mạng xã hội và chú ý hơn vào báo chí nhà nước. Mục đích của VTV1 là gì? Là để để dẫn dắt người dân đến với những thông tin cướp-hiếp-giết-hở vú- hở mông vv.. của báo chí “chính thống”. Đó như là liều thuốc phiện làm cho nhân dân quên đi thực trạng lãnh thổ đất nước bị đe dọa. Mục đích, là để ĐCS có thể dễ dàng thỏa thuận nhượng bộ lãnh hải mà không vấp phải sự phản ứng của nhân dân. Nếu Trung Quốc cứ gây căng thẳng mãi, thế nào ĐCSVN cũng nhượng bộ.

Việc phản ứng chiếu lệ của báo và ông Phạm Bình Minh đã làm hạ sốt dư luận, thêm vòa đó VTV hướng nhân dân quay lưng với thông tin đa chiều trên mạng xã hội đã thu được thành công nhất định. Chuyện căng thẳng ngoài khơi biển đông trong đầu tháng 8 thực tế vẫn còn nhưng mạng xã hội không có chút gợn. Phải nói ĐCS ém những mối nguy rất tốt, có chiến lược bài bản. Đây chính là sự “bình yên” mà ĐCS đang xây dựng, đảng đang có chiến dịch biến nhân dân thành kẻ câm điếc trước những hiểm nguy chứ thực sự không phải đảng xây dựng sự bình yên đúng nghĩa cho nhân dân.

Hiện nay, trên Twitter của giáo sư Carlyle Thayer ông là chuyên gia nghiên cứu về Chính Trị Việt Nam và các vấn đề an ninh ở Đông Nam Á đã đưa tin rằng, Trung Cộng đã đưa tổng cộng 80 tàu đến Bãi Tư Chính và tình hình đang ngày một căng thẳng. Điều này cho thấy, Việt Nam đang có nguy cơ mất thêm phần lãnh hải, thế nhưng trên bờ, Bộ Chính Trị vẫn không thay đổi quan điểm là luôn phục tùng tư tưởng chỉ đạo của 16 chữ vàng mà Giang Trạch Dân đã ban từ 20 năm trước.

– Đỗ Ngà –

Tham khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2m_16_ch%E1%BB%AF_v%C3%A0ng

https://vnexpress.net/the-gioi/cac-chuyen-tham-cap-cao-viet-trung-2036482.html

https://plo.vn/thoi-su/tuy-vien-quan-su-trung-quoc-noi-khong-de-doa-bat-cu-nuoc-nao-848967.html

https://www.scribd.com/document/420704592/Thayer-South-China-Sea-Will-Vanguard-Bank-Ignite-Vietnamese-Nationalism

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/scores-of-chinese-ships-pressure-vn-in-vanguard-bank-08042019151958.html

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here