Đúng là một chế độ buôn dân bán nước!

- Quảng Cáo -
Trong nhiều năm qua mình đã viết nhiều bài báo, và mới đây cũng làm cả video đề tài “VN-Từ “xuất khẩu lao động” đến nạn buôn người”.
Ngay từ cái cụm từ “xuất khẩu lao động” đã cho thấy nhà nước cộng sàn coi người dân như một thứ “hàng hóa” để “xuất khẩu” rồi, đưa dân đi làm thuê làm mướn khắp nơi từ Malaysia, Đài Loan…cho tới Đông Âu, Trung Đông…Mỗi năm có đến hàng chục ngàn người VN được đưa ra nước ngoài làm việc, đem về cho VN số ngoại tệ lên đến 3-4 tỷ USD/năm, nhưng khi họ bị o ép, bị đánh đập, kể cả bị lạm dụng tình dục, bị chết vì tai nạn lao động, nạn bạo hành v.v…và v.v…thì nhà nước này hoàn toàn không làm gì để giúp đỡ họ, chỉ có vụ nào dư luận quốc tế lên tiếng quá thì mới đụng tay vào thôi.

Các công ty tổ chức đưa người đi lao động phần lớn hoặc là sân sau của ông này bà kia, hoặc có mối quan hệ với giới quan chức thì mới có thể làm ăn xuôi chèo mát mái trong lĩnh vực này, và các công ty này đã tiếp tay cho nạn buôn người khi chính họ buộc người lao động phải đóng những khoản tiền lớn để được đưa đi lao động, phải ký những hợp đồng hoàn toàn bất lợi, và khi người lao động gặp nạn cầu cứu thì từ đại sứ quán VN ở nước đó cho tới các công ty này đều ngó lơ!

Đúng là một chế độ buôn dân bán nước!

Tin liên quan: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59243866?fbclid=IwAR2wWXKaBCuoiQwEXyukLMYiWXIO2KI_RzvXE2OkltTUVJciFJbXrQDV510

- Quảng Cáo -