Quốc hội CSVN lại vừa mất thêm một ‘kho tàng’

- Quảng Cáo -

Báo Đất Việt

Trần Tuấn Anh, con Trần Đức Lương, vừa thêm vào danh sách gần chục quan chức bị cho thôi hoặc tước quyền làm đại biểu Quốc hội CSVN, cơ quan mà Vương Đình Huệ tự hào rằng “mỗi đại biểu là một kho tàng”.

Vài ngày sau khi mất ghế ủy viên Bộ Chính trị, Trần Tuấn Anh bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội.

Kết cục này tương tự những quan chức “có sai phạm trước đây”.

- Quảng Cáo -

Trước Tuấn Anh, đã có một loạt quan chức bị cho thôi hoặc miễn nhiệm ghế đại biểu Quốc hội:

Nguyễn Xuân Phúc (cựu chủ tịch nước), Phạm Bình Minh (cựu phó thủ tướng), Nguyễn Phú Cường (cựu chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội), Lê Minh Chuẩn (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Văn Thạnh (cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Long (cựu bộ trưởng Y tế).

Hồi tháng 5/2021, có 500 đại biểu Quốc hội khóa 15 được đảng chỉ định bầu, phần lớn số này là quan chức chính phủ, nhà nước, được gắn mác “dân biểu”.

Tuy nhiên, vào giờ chót, Trần Văn Nam, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị mất tư cách đại biểu nên danh sách chỉ còn 499 người “trúng cử.”

Sau các ca kể trên, Quốc hội CSVN hiện còn 492 “kho tàng” và có khả năng tiếp tục mất thêm “kho tàng” nếu có quan chức bị phát giác sai phạm hoặc ngã ngựa./.

 

- Quảng Cáo -