Ấn Độ đặt trạm vệ tinh tại Sài Gòn

- Quảng Cáo -

VIỆT NAM – Tin từ tờ The Economic Times of India cho hay Ấn Độ đã thiết lập trạm vệ tinh tại Sài Gòn với phí tổn 23 triệu Mỹ Kim nhằm theo dõi các hoạt động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), qua sự hợp tác với VN, sẽ đưa trạm vệ tinh này vào hoạt động trong thời gian ngắn sắp tới, kết hợp với các trạm nghiên cứu khác cũng của Ấn Độ tại Indonesia và Brunei.

vệ tinh Ấn Độ-trạmTờ The Economic Times hoạt nghênh sự hiện hữu của trạm vệ tinh tại VN và nói rằng nó sẽ củng cố vai trò của Ấn Độ và có ích cho các quốc gia trong khu vực.

Ấn Độ, cùng với Mỹ, Nhật Bản và Phi Luật Tân trong thời gian qua đã từng lên tiếng mạnh mẽ phản đối những hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông và đã có những bước hợp tác cụ thể với các quốc gia trong vùng nhằm chống đối và ngăn chặn những vi phạm của Trung Quốc./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here