Chernobyl thứ hai?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Chắc mọi người chưa quên vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Liên Sô hồi thập niên 80 thế kỷ trước, gây phơi nhiễm phóng xạ kinh hoàng Châu Âu. Chernobyl nằm ở phía Bắc Kyiv, gần biên giới Belarus.

Vào ngày 24/2 năm ngoái, Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraina, Chernobyl bị quân Nga chiếm đóng khá sớm. Lính Nga điếc không sợ súng, xúm nhau đào hầm phòng thủ chung quanh nhà máy điện nguyên tử Chernobyl bất chấp cảnh báo đây là khu vực nguy hiểm không được đến nếu không muốn bị phơi nhiễm phóng xạ, dù lò phản ứng đã bị đóng hơn 25 năm qua. (Vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl được cho là điềm gở gây sụp đổ Liên Sô sau đó không lâu!)

Sau đó, tất cả những người lính Nga tham gia đào hầm đều bị phơi nhiễm phóng xạ, phải chuyển qua Belarus điều trị, khả năng đoàn tụ ông bà rất cao.

- Quảng Cáo -

Nay đến lượt nhà máy điện nguyên tử lớn nhất Châu Âu là Zaporizhia đang có nguy cơ trở thành Chernobyl thứ hai ?

Số là trước khi phía Ukraina tổng phản công, Nga đã cho di tản hàng vạn dân khỏi khu vực gần nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia, làm dư luận nghi nghi… Vì chẳng có cái á. c nào mà Nga không dám làm.

Khi Nga đánh sập đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr, Châu Âu lo ngại thiếu nước giải nhiệt có thể gây thảm họa Chernobyl thứ hai tại Zaporizhia ?

Cả tuần nay, phía Ukraina liên tục cảnh báo phía Nga đặt chất nổ nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia…?

Và hôm nay, 30/6, có tin tình báo quốc phòng Ukraina, quân Nga tháo chạy khỏi nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia, dù quân Ukraina chưa đánh tới. Vì sao ?

Nếu Nga cho nổ tung… Gây phơi nhiễm phóng xạ chẳng khác gì thảm họa nguyên tử Chernobyl thứ hai ?

- Quảng Cáo -