Tâm tình qua thư tín 13/09/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được cảm ơn ý kiến của các thư thính giả:

Trần Thế, Đỗ Mười, Nguyễn Thị Thúy Vi, và Đồ Phi

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và đọc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (www.diendanctm.blogspot.com) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Trước hết chúng tôi xin trích đọc một phần ý kiến của thính gỉa Trần Tiến thính gỉa viết: “Cho đến giờ này mà Bạn còn mơ ước đảng Dân chủ Xã hội cuả Ông Lê Hữu Đằng (Xằng) ra đời thì tôi rất ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến nỗi ngẩn ngơ vì thấy người dân Việt sao quá hiền lành chất phác, còn cộng sản thì quá lưu manh xảo quyệt, đã bao nhiêu lần người dân bị được ăn quả lừa rồi. vậy mà vẫn còn những người tin như Bạn thì không biết đến khi nào mới bừng tỉnh hả Bạn ? Bằng chứng mới nhất cuả nhà cầm quyền Tỉnh Nghệ An hứa với Linh Mục và giáo dân giáo xứ Mỹ Yên còn đó……cả bốn tên đầu sỏ sẽ chạy sang Tàu.  Nếu chúng không thoát kịp mà bị nhân dân tóm được thì nên để toà án xét xử, chúng ta không hành động theo kiểu rừng rú mà nên xử theo lối văn minh.”

- Quảng Cáo -

Cảm ơn thính gỉa Trần Tiến đã nhắc nhở mọi người về sự bất lương và gian xảo của lãnh đạo CS.  Chúng tôi cũng đồng ý việc dùng pháp luật nghiêm minh để xét xử đối những người CS có tội với nhân dân, với tổ quốc.   Thật sự việc kêu gọi bỏ đảng CS của ông Lê Hữu Đằng và mơ ước ra đời đảng Dân Chủ Xã Hội của ông ít ra là một bước nhỏ đầu tiên công khai không tuân phục nhập bọn với đảng CS.  Đây là một chỉ dấu dù không lớn và chưa có gía trị tạo biến cố, nhưng đánh dấu một bước nhỏ đi tới và cho thấy hướng bắt buộc của một xã hội mở, tức có đối lập với đảng CS.   Cảm ơn thính gỉa Trần Tiến đã quan tâm về sự việc này.

 

Kế đến chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Đỗ Mười, thính gỉa viết:  “Cứ xu thế như hiện nay thì một Đảng dân chủ – Xã hội hình thành, phát triển và ra mắt quốc dân đồng bào ngày một, ngày hai rồi sướng quá, ….”

Chúng tôi đồng ý với xu thế thành lập những đảng phái khác biệt và độc lập, đối lập với đảng CS.  Quan trọng vẫn là đẩy mạnh việc tiến hành một cuộc tổng tuyển cử minh bạch mà các tổ chức hay đảng phái chỉ có thể đứng vào những liên danh để nhân dân bầu chọn theo nhu cầu quốc gia và tình hình phát triển qua từng giai đoạn của đất nước.  Bên cạnh là thành lập một cơ chế pháp luật độc lập và công minh để kiểm soát vận hành của những thành phần được dân chọn vào chính quyền.  Các tổ chức và các đảng phái vẫn chỉ là phương tiện của một xã hội dân sự.  Không một tập thể nào có thể độc quyền giữ vai trò trong chính quyền như đảng CS hiện nay.  Lãnh đạo CS đã dùng bưng bít thông tin, tuyên truyền giáo dục tẩy não, và bộ máy công an để kiểm soát và khống chế đàn áp dân.  Nay hơn 30 triệu ngưòi dân xử dụng internet, tiếp cận với thông tin ngoài luồng, và tuyên truyền của họ bị dân bỏ ngoài tai, họ chỉ còn dùng công an và côn an để đàn áp dân một cách bất lương, bất nhẫn và điên cuồng.  Điều này chứng tỏ sự giẫy chết trước khi tắt thở của chế độ.

 

Tiếp theo, chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Nguyễn Thị Thúy Vi, thính gỉa cho biết: “Hãy giúp chúng tôi, đoàn chúng tôi có 12 đệ tử Pháp Luân Công Việt Nam đã xuất phát ở Việt Nam từ ngày 8-07-2013 đến nước Trung Quốc Giảng Chân tướng Pháp Luân Công,chúng tôi bị công an Trung Quốc bắc giữ chiều ngày 6-9-2013 Tại Bắc Kinh Trung Quốc,trong đoàn gồm 6 người nữ đã được công an Trung Quốc trả về Việt Nam ngày hôm qua 7-9-2013,hiện tại họ còn giam giữ 6 người nam,mang quốc tịch Việt Nam,chúng tôi yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để 6 người nam được trả tự do về Việt Nam,công an Trung Quốc vi phạm nhân quyền đã xúc phạm cơ thể đánh đập chúng tôi rất dã man,họ đánh những người nam thương tích đầy người và chảy rất nhiều máu.  Hãy giúp 6 người Việt Nam được trả tự do,chính Phủ Trung Quốc đã bắt người và vi phạm nhân quyền ,tra tấn và cướp tài sản của chúng tôi,hãy giúp chúng tôi.Trong đó có Nguyễn Doãn Kiên,Phạm Xuân Giao,Vũ Hồng Tố,Nguyễn Tăng Lượng,Phạm Văn Hảo,Nguyễn Văn Kiệm.”

Cảm ơn thính gỉa Nguyễn Thị Thúy Vi đã thông tin về những người Việt Nam là đệ tử Pháp Luân Công.  Pháp Luân Công có một lịch sử gắn liền với triết lý sống nhân bản, rèn luyện tinh thần nhân văn dựa trên gía trị văn hóa lành mạnh lâu đời của nhân dân Trung Hoa.  Khi thấy những người theo Pháp Luân Công càng ngày càng đông, có tổ chức, và có ảnh hưởng hơn đảng độc tài CS Trung Quốc, thì lãnh đạo TQ đã ra sức đàn áp liên tục và rất dã man những người dân hiền lành này qua bao thập niên.  Ngày nay những người dân theo Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã nhiều lần lên tiếng trước công luận quốc tế về sự đàn áp này.  Họ đem đến cộng đồng thế giới những buổi văn nghệ tầm vóc để tiếp tục lên tiếng cứu nguy cho đồng đạo của mình.   Chúng tôi xin ghi nhận sự kêu cứu của thính gỉa Thúy Vi cho những người anh em của mình.  Ngày nào còn có những người bạn cùng lên tiếng cho anh chị em mình như thính gỉa, ngày đó độc tài ở bất cứ nơi đâu vẫn không thể thẳng tay đàn áp những người hiền lương.

 

Sau cùng chúng tôi chân thành cảm ơn thính gỉa Đồ Phi đã dốc công trình bày tường tận những bôi nhọ bịa đặt và đàn áp của lãnh đạo CS đối với bà con tín đồ Cao Đài.   Sau là một số chi tiết trích dẫn: “….Các bài viết trên đã làm xôn xao dư luận trong cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước vì thấy rõ mục đích dã tâm của tác giả, nhưng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, rất bình thản nhắn nhũ đồng đạo nên bình tĩnh và sáng suốt để không bị lôi kéo mắc phải mưu chước đen tối nào đó của những kẻ hiện đang ganh tị với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và muốn phá tan sự đoàn kết và phát triển mà Hội Thánh đã và đang thực hành.  Hôm nay, ngày 21/8/2013, để trấn an tín đồ hiện đang hoang mang bất mãn về các bài viết này, Thường Trực Hội Thánh đã họp khẩn cấp để duyệt qua nội dung thư phản kháng của Hội Thánh gửi đến báo Xa Lộ Pháp Luật. Điểm chính của văn thư phản kháng là “Các bài báo viết trên kèm theo hình ảnh, nội dung chưa chính xác, gây bất bình, bức xúc trong tâm tư tình cảm của khoảng 03 triệu Tín đồ Cao Đài trong nước và nước ngoài, đi ngược lại chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là khép lại quá khứ hướng tới tương lai vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, không vì dựa vào ý kiến của kẻ thất sủng, bâng quơ mà gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thể Tín đồ Cao Đài đang chung tay góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo chủ trương của Nhà nước do Mặt Trận Tổ Quốc VN phát động.” Văn thư này cũng được gửi đến Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Trung Ương và địa phương.
Trong niềm tin là công lý sẽ được sáng tỏ, những kẻ đang ganh tị với Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và âm mưu phá rối sự đại đoàn kết dân tộc sẽ được đưa ra ánh sáng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(Tin Tây Ninh ngày 21/7/2013 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)”.  Chúng tôi xin kính mời qúy thính gỉa vào trang nhà www.radiochantroimoi.com mục ý kiến để đọc nguyên văn tường trình rất công phu của thính gỉa Đồ Phi.

CTM chân thành cảm ơn thính gỉa đã thu thập một tài liệu công phu về những thủ đoạn bôi nhọ phá hoại tín ngưỡng Cao Đài.   Chúng tôi kêu gọi qúy thính gỉa tiếp tục thông tin cho mọi người giúp mở rộng đường dư luận và đem ánh sáng rọi vào những mưu đồ đen tối.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here